Nhân dân xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) tích cực làm vệ sinh môi trường khu vực tập trung đông dân cư. Ảnh: P.V

Nhân dân xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) tích cực làm vệ sinh môi trường khu vực tập trung đông dân cư. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Ở xã Ngổ Luông (Tân Lạc), mọi hành vi làm tổn hại, gây ô nhiễm môi trường tại cộng đồng dân cư được phát hiện kịp thời và bị xử phạt nghiêm khắc. Thêm vào đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định thường xuyên được tăng cường. Nhờ vậy, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển tài nguyên rừng trong nhân dân chuyển biến rõ rệt.

 

Cách làm này đang được các thôn, xóm ở xã Ngổ Luông áp dụng thực hiện từ năm 2011. Trong quy ước, hương ước do các thôn, xóm lập nên nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm như: đổ rác bừa bãi, không giữ gìn môi trường sống xung quanh, chuồng trại, nhà tiêu không đảm bảo vệ sinh... Theo đó, kêu gọi cộng đồng dân cư cùng hành động để giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, không vi phạm những quy định có trong hương ước đặt ra.

 

Trong số 6 thôn, xóm của xã, Luông Dưới là xóm điển hình nhất về công tác bảo vệ môi trường. ông Bùi Văn Thiệp, trưởng xóm cho biết: là điểm xóm trung tâm, công tác này luôn được bà con trong KDC hưởng ứng tích cực, nhất là từ khi công tác bảo vệ môi trường được bổ sung vào hương ước, bà con trong xóm nhắc nhở nhau cùng thực hiện. Cụ thể là giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài xóm, không vứt rác bừa bãi ở các khu vực bờ rào, đường đi, lối lại làm ảnh hưởng mỹ quan. Tình trạng nuôi nhốt trâu, bò, làm chuồng trại không đảm bảo quy cách gần nơi ở không còn tái diễn.

 

Năm 2011, xã được bố trí 6 thùng đựng rác thải tại các điểm trường học, UBND xã và khu có đông hộ dân tập trung. Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt bằng đốt cũng được nhân dân trong xã tự giác thực hiện. Đến nay, ngoài gắn nội dung bảo vệ môi trường với các quy ước, hương ước thôn, xóm, xã còn triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và làm thành văn bản để các hộ dân ký cam kết. Hàng năm, 100% hộ đều thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường.

 

Dựa trên quy ước, hương ước, các thôn, xóm đã áp dụng quy định mức xử phạt hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Đến nay, hàng chục cá nhân, hộ gia đình vi phạm các điều nghiêm cấm trong quy ước, hương ước đã bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền. Đơn cử trường hợp đặt chuồng trâu gần nơi ở bị phạt tiền tối đa 500.000 đồng, chuồng gà gần nơi ở phạt tiền 80.000 đồng, hộ gia đình xây dựng hố tiêu không hợp vệ sinh phạt tiền 150.000 đồng, môi trường xung quanh nơi ở không sạch sẽ, hộ đó bị phạt tiền mức từ 100.000 - 120.000 đồng. Qua thống kê ở cả 6 xóm đều có trường hợp vi phạm và bị xử phạt, tổng số tiền phạt vi phạm hiện nay trên 8,6 triệu đồng.

 

Theo anh Bùi Văn Liền, cán bộ địa chính của xã, điều đáng mừng là bằng việc gắn quy ước, hương ước, xử phạt nghiêm theo quy định do chính thôn, xóm đề ra, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ môi trường giảm đi đáng kể và gần đây, hầu như không còn xảy ra các hành vi này nữa. Cũng từ đó, ý thức trách nhiệm của hộ dân nhiều chuyển biến, môi trường địa bàn các KDC ngày càng xanh - sạch - đẹp. Toàn xã hiện có khoảng 70% số hộ có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, 90% hộ dân được sử dụng nguồn nước sạch. Công tác bảo vệ, phát triển vốn rừng huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng. Năm 2011, xã được UBND huyện tặng lá cờ đầu trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.

 

Mô hình bảo vệ môi trường bằng quy ước, hương ước thôn, xóm của xã được đánh giá cao về tính thiết thực, hiệu quả, được huyện Tân Lạc nhân rộng trước mắt tại địa bàn xã Phú Cường trong thời gian tới.

 

 

 

                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục