Trong lúc các loại gạo thường, nhất là gạo giống IR50404 giảm giá khá mạnh so với năm 2011 do bị gạo của các nước như Myanmar, Pakistan, nhất là Ấn Độ cạnh tranh gay gắt, không chỉ bà con trồng lúa khó bán mà cả doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo Việt Nam (VN) cũng bị nhà nhập khẩu nước ngoài ép giá.

 

Ngược lại, bà con nào trồng lúa chất lượng cao, đặc biệt là lúa thơm như Jasmine… lại được tiêu thụ khá dễ dàng trên thị trường thế giới. Bởi so với gạo thơm Thái Lan như Khao Dawk Mali (KDM), do Chính phủ Thái Lan áp dụng chính sách trợ giá lúa đẩy giá gạo thơm Thái Lan lên cao, vô tình tạo lợi thế gạo thơm VN trên thị trường thế giới nhờ giá mềm hơn.

Với tốc độ xuất khẩu gạo thơm các loại tăng trưởng khá mạnh những năm qua nên Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) muốn đưa con số xuất khẩu gạo thơm năm 2012 lên 600.000 tấn. Con số này năm 2011 là 460.000 tấn và năm 2010 là 216.000 tấn. Gần 6 tháng đầu năm nay, các DN đã ký hợp đồng gần 350.000 tấn gạo thơm các loại. Tuy nhiên, đang có hiện tượng, dù không là phổ biến, do giá gạo thường giảm xuống nên đã có tình trạng thương lái trộn chung với gạo thơm để tăng thêm lợi nhuận.

Trước tình trạng này, DN xuất khẩu chưa có kinh nghiệm hoặc do chủ quan, khi mua gạo để xuất khẩu bị khách hàng phản ứng. Đây cũng là nguyên nhân làm cho nhà nhập khẩu khác lợi dụng tình huống này để ép DNVN phải giảm giá bán so với giá đã ký trước, nhất là khi giá gạo thơm có phần sụt giảm trên thế giới. Hiện có khoảng 48.000 tấn gạo thơm bị hủy hợp đồng, chưa kể tình trạng bị làm khó dễ khi đến cảng nước nhập khẩu với những lý do như chưa đảm bảo chất lượng… 

Tuy nhiên, còn một hiện tượng khác, đó là một số nhà nhập khẩu Trung Quốc “xúi” DNVN phối trộn gạo thường vào gạo thơm trước khi xuất khẩu. Việc làm này, theo VFA, DNVN có thể lời hơn 30%, nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt, về lâu dài, điều này rất nguy hiểm. Một khi người tiêu dùng nước nhập khẩu mất lòng tin vào hạt gạo thơm VN, sẽ không mua nữa thì bao công lao nghiên cứu, xâm nhập vào 2 thị trường Hongkong và Đài Loan (Trung Quốc) trở thành công cốc.

Gạo thơm VN những năm qua dần dần có chỗ đứng và lấn dần thị phần hạt gạo thơm của Thái Lan ở 2 thị trường này. Nếu điều này xảy ra sẽ là gây thảm họa lớn, làm cho gạo thơm VN có thể sẽ “hết thơm” với khách hàng nước ngoài. Đây mới là điều lo ngại thật sự nếu những việc kinh doanh đó không được kịp thời chấn chỉnh.

 

                                                                    Theo SGGP

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục