Giữ vững niềm tin yêu với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc

 

Th.sĩ Trần Quang Đức 

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

Báo Hòa Bình đã làm tròn trọng trách là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Báo đã chuyển tải đầy đủ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời những sự kiện của tỉnh cũng như những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Cán bộ, phóng viên giữ vững phẩm chất người làm báo Đảng, đạo đức nghề nghiệp, làm việc có trách nhiệm, tâm huyết. Phóng viên không ngại khó khăn đến những vùng sâu, xa, phản ánh những vấn đề mang hơi thở cuộc sống. Trong đó, Báo đã luôn sát cánh với ngành Giáo dục, phản ánh toàn diện những mặt công tác của ngành, đặc biệt là giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Qua đó đã làm cho nhận thức về giáo dục đến với toàn dân. Những cách làm hay, mô hình tốt của những tập thể, cá nhân đã được phản ánh, nhân rộng. Báo đã động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên trong ngành hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích. Những thành quả mà ngành Giáo dục một tỉnh miền núi đạt được như hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của báo chí cách mạng tỉnh nhà. Báo đã giữ vững được niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có ngành Giáo dục.

Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

 

Ông Vũ Duy Bổng

 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS An Thịnh  - Hòa Bình

 

Công ty CP BĐS An Thịnh - Hòa Bình là doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Hòa Bình như: dự án khách sạn quốc tế An Thịnh - Hòa Bình, dự án khu đô thị cảng Chân Dê tại TP Hòa Bình, dự án KCN Lương Sơn... Công ty đã gặt hái được những thành công đáng kể, được nhiều tổ chức T.ư và địa phương trao tặng nhiều giải thưởng thương hiệu cao quý như Sao vàng đất Việt, Sao Đỏ, doanh nghiệp vì cộng đồng, thương hiệu mạnh... Đặc biệt, dự án KCN Lương Sơn đã, đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với 21 dự án đầu tư đăng ký với số vốn trên 90 triệu USD và 840 tỷ đồng, nhiều dự án đã đi vào hoạt động góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Trong quá trình SX-KD, Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Báo Hòa Bình tổ chức tuyên truyền, quảng bá công tác xúc tiến thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững của tỉnh cũng như KCN Lương Sơn. Trong thời gian tới, Công ty mong muốn tiếp tục phối hợp với Báo Hòa Bình và các cơ quan báo chí tổ chức tốt các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh... xây dựng thương hiệu An Thịnh bền vững.

 

Đăng tải nhiều hơn những kinh nghiệm hay, cách làm mới

 

Ông Đinh Văn Mẹo

 

Chủ tịch Hội ND xã Cao Sơn - Đà Bắc

 

Tôi thấy Báo Hoà Bình rất tiện  ích đối với chúng tôi, trong đó có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ngay tại cơ sở. Đây không chỉ là thông tin để đọc mà còn giúp ích rất nhiều cho hoạt động của Hội Nông dân xã Cao Sơn. Từ những trang báo, Hội đã tìm được những địa chỉ tin cậy để học hỏi, tìm hiểu thông tin phù hợp, từ đó áp dụng vào xã mình.

 

Hiện nay, Báo Hòa Bình đã được đưa đến thôn, xóm. Từ bí thư chi bộ xóm, các trưởng thôn đều có Báo Hòa Bình, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, buổi họp thôn, những thông tin hay trên Báo Hòa Bình vẫn được trích đọc để nhân dân cùng nghe, cùng biết. Đây là cơ hội để mỗi người dân tiếp cận nhanh hơn với những thông tin KT-XH. Chính vì vậy, người dân xã Cao Sơn mong muốn Báo Hòa Bình sẽ đăng tải nhiều hơn nữa những kinh nghiệm hay, cách làm mới để nhân rộng những điển hình, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ cho người dân, từ đó giúp họ XĐ-GN, vươn lên ổn định cuộc sống.

 

Người bạn của cán bộ hưu trí

 

 

Ông Bùi Thanh Dũng

 

Phó Chủ nhiệm TT CLB hưu trí TPHB

 

Trong những năm qua, Báo Hòa Bình luôn bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, tuyên truyền một cách trung thực và mang tính thời sự cao. Bằng những nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, Báo đã phản ánh toàn diện các hoạt động trong tỉnh. Đồng thời cũng đã chỉ ra những việc còn thiếu sót, khuyết điểm và đề ra được những giải pháp khắc phục. Báo Hòa Bình đã có nhiều bài viết sắc sảo phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân.

Là cán bộ đã nghỉ hưu, CLB hưu trí là “ngôi nhà chung” để mọi người cùng nhau chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống. Cùng với việc tham gia các hoạt động như VHVN, TDTT, Báo Hòa Bình luôn là người bạn đồng hành của mỗi thành viên trong CLB. Trong thời gian tới, mong muốn tờ báo sẽ đăng tải nhiều hơn nữa về những tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP-AN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục