Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Bahk Jae Wan. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Bahk Jae Wan. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chiều 11/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Bahk Jae Wan đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua; cho biết, hiện Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các bộ, ngành của hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học kỹ thuật, văn hóa… đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt con số ấn tượng hơn vào thời gian tới, đồng thời từng bước tiến tới cân bằng cán cân thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam-Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc; đồng thời thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam-Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Hàn Quốc sang hợp tác đầu tư và làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm đề ra các giải pháp hiệu quả thúc đẩy hợp tác lao động Việt Nam-Hàn Quốc; hợp tác tốt trong công tác bảo hộ công dân của mỗi nước đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bahk Jae Wan bày tỏ ấn tượng mạnh trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cho biết một số kết quả chính trong hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cũng như kết quả làm việc với lãnh đạo một số Bộ chức năng của Việt Nam.

Bộ trưởng Bahk Jae Wan khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Hàn Quốc mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, cũng như sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác lao động, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực hợp tác này, Bộ trưởng Bahk Jae Wan cho biết.

Bộ trưởng Bahk Jae Wan tin tưởng với thiện chí và sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng được tăng cường và củng cố, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả Việt Nam và Hàn Quốc./.

                                                                           Theo TTXVN
 
 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục