(HBĐT) - Ngày 25/1, Trung tâm giống vật nuôi và thuỷ sản đã tổ chức tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. 

 

Năm 2012, Trung tâm giống vật nuôi và thuỷ sản đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: kiểm định và đánh giá chất lượng giống vật nuôi, giống thuỷ sản, nuôi giữ giống gốc, giống đặc hữu, giống bản địa nhằm lưu giữ bảo tồn nguồn gien để lai tạo, nhân giống và phát triển các giống vật nuôi, thuỷ sản quý hiếm của địa phương. Đồng thời, Trung tâm đã quan tâm tuyển chọn, khảo nghiệm và sản xuất giống vật nuôi, giống thuỷ sản có năng xuất, chất lượng phù hợp với nhu cầu sản xuất; chú trọng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới về giống vật nuôi, thuỷ sản; tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức và chuyên gia nghiên cứu lai tạo giống vật nuôi, giống thuỷ sản có năng xuất, chất lượng cao...

 

Hiện tại, Trung tâm đang nuôi giữ 40 lợn nái ngoại, 6 lợn đực giống ngoại có khả năng tăng trưởng nhanh và tỷ lệ nạc cao. Năm qua, Trung tâm đã khai thác và sản xuất được 13.100 liều tinh lợn ngoại, qua đó đã sản xuất ra khoảng 70.000 con lợn giống ngoại do thu tinh nhân tạo. Hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc cải tạo đàn lợn hướng nạc của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

Cùng với việc lai tạo, nhân giống đàn lợn ngoại, trong năm, Trung tâm giống vật nuôi và thuỷ sản đã đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp kỹ thuật và cải tiến phương thức quản lý trong nuôi giữ giống cá bố, mẹ và sản xuất con giống. Nhờ vậy, Trung tâm đã sản xuất được 60 triệu con cá bột, 30,5 triệu con cá hương, 19 triệu con cá giống và 58 tấn cá thịt cung cấp cho các địa phương trong tỉnh.

 

Bên cạnh đó, Trung tâm giống vật nuôi và thuỷ sản đã chủ động phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức 21 lớp tập huấn kỹ thuật cho 850 lượt nông dân, người chăn nuôi và tổ chức thực hiện tốt 2 mô hình “Nuôi cá rô phi đơn tính bằng thức ăn hỗn hợp tạo xã Tòng Đậu (Mai Châu) và xã Thu Phong (Cao Phong) với 35 hộ tham gia được người dân phấn khởi đón nhận.

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giống vật nuôi và thuỷ sản cung cấp cho thị trường, năm 2013, Trung tâm đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: nuôi giữ và tập trung khai thác có hiệu quả đàn lợn nái ngoại ông bà, đàn lợn đực giống ngoại đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác cải tạo đàn lợn của các địa phương trong tỉnh; chú trọng cải tạo ao nuôi, ươm cá giống để sản xuất cá giống đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng; nuôi giữ và thay thế, bổ sung đàn cá giống bố mẹ có chất lượng, nhất là những giống cá mới, giống cá đặc sản để sản xuất con giống; Tiến hành nuôi khảo nghiệm các loại cá mới có năng xuất. chất lượng cao.

 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, Trung tâm giống vật nuôi và thuỷ sản đã có 3 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến”, 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 13 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiến tiến, có 1 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, 1 cá nhân đề nghị Bộ NN&PTNT tặng bằng khen và một cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

                                                                            

 

                                                                                       Thu Hiền

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục