Theo khuyến cáo, ngay sau khi hoàn thành việc gieo cấy, bà con nông dân cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho cây lúa bằng cách bón phân (Ảnh: gieo cấy lúa chiêm xuân tại xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy).
(HBĐT) - Đến ngày 22/2, huyện Lạc Thủy đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa chiêm xuân 2013. Do chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ mạ và đảm bảo tốt thời vụ gieo cấy nên đến thời điểm này, cây lúa đang sinh trưởng và phát triển ổn định. Theo phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy: Trong thời gian tới, các xã, thị trấn sẽ tập trung triển khai công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật với quyết tâm đạt thành quả cao trong vụ sản xuất quan trọng này.
Trong vụ chiêm xuân năm nay, huyện Lạc Thủy đặt kế hoạch gieo trồng 4.564 ha các loại cây hàng năm, diện tích lúa khoảng 1.387 ha, các loại cây màu khoảng 3.264 ha. Đến ngày 18/2, huyện đã cơ bản hoàn thành khâu làm đất cấy lúa, tổng lượng mạ gieo trên 53.000 kg, diện tích lúa đã cấy khoảng gần 1.400 ha, đạt trên 80% tổng diện tích gieo cấy toàn vụ. Các địa bàn sớm hoàn thành kế hoạch gieo cấy chủ yếu tập trung tại các xã đặc thù như: Yên Bồng, Cố Nghĩa, Phú Lão…
Ngay từ đầu vụ, UBND huyện Lạc Thủy đã thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân 2013, đồng thời, cấp 750 triệu đồng trợ giá cho giống lúa, ngô (mức trợ giá 10.000 đồng/kg) nhằm đảm bảo nguồn giống đủ lượng và chất cho vụ sản xuất quan trọng này. Công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất cũng được thực hiện sát sao ngay từ đầu vụ, qua đó, đảm bảo không có cơ sở sản xuất - kinh doanh nào trên địa bàn huyện bán hàng giả, hàng kém chất lượng cho nông dân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2012 đến đầu tháng 2/2013, thời tiết rét đậm đã gây khó khăn nhất định cho quá trình làm mạ, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây mạ nếu không kịp thời có biện pháp bảo vệ. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chuyên ngành đã chỉ đạo, đôn đốc người dân thực hiện tích cực các biện pháp kỹ thuật, che phủ nilon chống rét cho mạ. Kết quả là lượng mạ đã gieo bị chết rét không đáng kể, cây mạ sinh trưởng và phát triển ổn định, đến thời điểm này cây mạ khỏe, sẵn sàng ra ruộng và được gieo cấy đúng thời vụ. Căn cứ tình hình hiện nay, toàn huyện sẽ kết thúc gieo cấy lúa xong trước ngày 25/2, đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.
Về tình hình dịch hại trên mạ và lúa chiêm xuân, ông Nguyễn Xuân Lư, Trạm phó Trạm BVTV huyện Lạc Thủy cho biết: Trên diện tích mạ gieo đầu vụ có rải rác một số diện tích bị nhiễm nấm. Nấm bệnh hại diện hẹp, cục bộ từng ruộng, chủ yếu trên trà mạ sớm tại địa bàn các xã Lạc Long, Cố Nghĩa, Yên Bồng. Ngoài ra còn có sự gây hại nhẹ của dịch ốc bươu vàng, tập đoàn rầy và bệnh sâu cuốn lá cũng bắt đầu xuất hiện với mật độ thấp. Đối với hiện tượng nấm trên mạ, Trạm BVTV huyện đã hướng dẫn người dân kịp thời phun thuốc phòng trừ nấm, chỉ đạo gieo bù lượng mạ bị nhiễm nấm nặng đảm bảo cấy hết diện tích theo kế hoạch. Đối với các đối tượng dịch hại khác, Trạm tiếp tục theo dõi diễn biến để chủ động triển khai biện pháp phòng trừ.
Trên cơ sở nắm bắt diện tích và cơ cấu giống mạ đã gieo, lúa đã cấy, Trạm BVTV huyện Lạc Thủy khuyến cáo bà con nông dân cần chú ý các đối tượng chính: tập đoàn rầy, sâu cuốn lá, sâu đục thân, đạo ôn… Đặc biệt, hiện nay, lúa xuân trà sớm trên địa bàn huyện đã hồi xanh – đẻ nhánh, chính vụ cấy – hồi xanh, mạ xuân trà muộn gieo – 2 lá. Đây là thời điểm quan trọng, bà con nông dân cần tăng cường các biện pháp chăm sóc lúa, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Trước mắt, bà con cần chuẩn bị đủ lượng phân bón, chú ý nguồn phân hữu cơ bón lót cho lúa theo đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn.
Thu Trang