(HBĐT) - Trong những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Quyết Chiến (Tân Lạc) đã tận dụng lợi thế khí hậu ôn hòa, mát mẻ, độ ẩm cao, chú trọng vào trồng cây su su lấy ngọn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Quyết Chiến là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện với tổng diện tích đất tự nhiên 2.681 ha, trong đó, đất nông nghiệp có 2.500 ha và 335 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường. Trước đây, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, sản xuất manh mún, lạc hậu, tự cung, tự cấp là chính. Từ năm 2008, đến nay, nhờ trồng su su, đời sống của nhân dân xã Quyết Chiến được nâng lên rõ rệt. Trồng su su lấy ngọn đã trở thành một nghề đem lại nguồn thu nhập ổn định. So với các loại cây trồng khác như ngô, lúa, trồng cây su su mang lại nguồn thu nhập cao gấp 3- 4 lần. Đến nay, diện tích trồng cây su su của xã lên tới gần 40 ha không tính diện tích của các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng. Bình quân cứ 1.000 m2 thu được từ 1 - 1,2 tấn ngọn/tháng. Với giá bán buôn cho khách ở đây là từ 3 - 4.000 đồng/kg. Theo đánh giá của người dân trồng cây su su, cứ vào tháng 8, tháng 9 là thời điểm cây ra ngọn nhiều nhất. Tuy nhiên, trồng cây su su tốn công hơn trồng các loại cây trồng khác như cây ngô nhưng đem lại hiệu quả cao. Đó là niềm vui của người dân nơi đây.
Theo ông Bùi Văn Banh, Chủ tịch UBND xã Quyết Chiến, từ hiệu quả thực tế đó, trong thời gian tới, mô hình trồng cây su su lấy ngọn sẽ được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã tiếp tục triển khai những kế hoạch cụ thể nhằm tạo mọi điều kiện để bà con nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Xây dựng thương hiệu mô hình cây, củ, quả, rau tại xã Quyết Chiến.
Mai Chinh - Đức Hoa
(Đài TT-TH Tân Lạc)