Ông Phạm Văn Hòa, khu 3, thị trấn Cao Phong trồng 6 ha cam, thu nhập trên 3 tỉ đồng là điển hình SX-KD giỏi của huyện Cao Phong. Ảnh: L.C

Ông Phạm Văn Hòa, khu 3, thị trấn Cao Phong trồng 6 ha cam, thu nhập trên 3 tỉ đồng là điển hình SX-KD giỏi của huyện Cao Phong. Ảnh: L.C

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong (Cao Phong) chia sẻ: Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng và thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn và được cán bộ, nhân dân hưởng ứng tích cực.

 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, người dân tích cực mở rộng diện tích trồng mía, cam, các loại rau, màu ngắn ngày, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Năm 2012, tổng thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi đạt 71,5 tỷ đồng. Cùng với đó, người dân đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ. Toàn thị trấn có 471 hộ kinh doanh dịch vụ tổng hợp, giải quyết cơ bản số lao động của địa bàn. Tiêu biểu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ cho thu nhập cao (khoảng 3 tỷ đồng) có gia đình các ông Trần Văn Tuyên, Phạm Anh Hoà, khu 4;  Bùi Cảnh Hưng, khu 3; Tạ Đình Đào, Vũ Lê Thông, khu 5B; bà Đặng Thị Thu, khu 2; ông Nguyễn Quốc Toản, khu 4. Riêng trong năm 2012, trên địa bàn thị trấn có 115 hộ có thu nhập từ 500- 1 tỷ đồng, 30 hộ từ 1 tỷ đồng trở lên... Bên cạnh đó, phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hoá- xã hội, xây dựng chính quyền, bảo vệ pháp luật và AN-QP được đẩy mạnh. Trong đó phải kể đến khối MTTQ và các đoàn thể tích cực triển khai đến cán bộ, hội viên phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng CVĐ“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”. Các hội, đoàn thể vận động hội viên, thành viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hội Nông dân có phong trào “Hội viên giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Đoàn thanh niên có phong trào “Lập thân lập nghiệp”. Hội PN có phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. Hội CCB có phong trào “Lấy các chi hội làm nòng cốt đi đầu thực hiện những nhiệm vụ khó khăn ở KDC”.  

 

Tổng kết năm 2012, cán bộ và nhân dân thị trấn Cao Phong đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; UBND huyện tặng 5 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua, 6 lao động tiên tiến và nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, khu 5B đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. UBND thị trấn cũng tổ chức khen tặng cho 4 đơn vị KDC xếp thứ nhất, nhì, ba và khuyến khích, 6 KDC được khen thưởng trên các lĩnh vực, 22 tập thể, 10 cán bộ, 9 gia đình được khen tặng trong các phong trào thi đua và các lĩnh vực khác nhau như: làm kinh tế giỏi, sản xuất giỏi, đóng góp nhiều trong các CVĐ.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong khẳng định: Kết quả thiết thực mà phong trào thi đua yêu nước đem lại  là đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn đạt 18,5%. Thu nhập bình quân đạt 27,8 triệu đồng/người. Hộ nghèo giảm  còn 1,4%. Toàn thị trấn có 91,6% gia đình, 3 khu, 3 trường và cơ quan văn hoá, 7 khu tiên tiến; 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 100% hộ được dùng điện, có phương tiện nghe nhìn, 97% hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

 

                                                                            Hương Lan

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục