Anh Bùi Văn Lực, xóm Khoang, xã Sơn Thủy chăm sóc vườn nhãn Hương Chi.
(HBĐT) - Anh Bùi Văn Lực, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy (Kim Bôi) là điển hình cán bộ, đảng viên đầu tàu trong phát triển kinh tế của xã. Trên diện tích 1,8 ha, anh Lực liên tục thực hiện các mô hình chăn nuôi, kết hợp với làm vườn, từ thả cá, chăn nuôi lợn địa phương, trồng cây ăn quả.
Năm 2009, qua tìm hiểu thực tế sản xuất ở Hưng Yên, anh đã mạnh dạn đầu tư trồng toàn bộ diện tích đất vườn của gia đình là 1,2 ha nhãn Hương Chi, kết hợp trồng sen đu đủ. Năm 2011 nhãn cho bói quả lứa đầu chỉ thu khoảng 8 triệu đồng, nhưng bù lại hơn 2.000 cây đu đủ đã cho thu hoạch tới 28 triệu đồng. Năm 2012, diện tích nhãn của anh Lực cho thu tới hơn 600 triệu đồng. Năm nay, nhãn đơm hoa, kết trái tốt, chỉ chờ được giá, hứa hẹn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Từ mô hình phát triển kinh tế của anh, trong xóm Khoang đã nhiều người nghiên cứu học tập và thu được hiệu quả cao như: gia đình anh Bùi Văn Mến trồng 1,4 ha cây ăn quả thu nhập 400 triệu đồng; gia đình anh Đinh Công Phục, trồng 0,4 ha nhãn cho thu nhập trên 110 triệu đồng... ở Sơn Thủy ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cán bộ, đảng viên miệng nói tay làm tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây con mới vào sản xuất hiệu quả. Đến nay toàn xã đã phát triển được 55 ha nhãn Hương Chi.
Lê Chung