Gia đình anh Xa Văn Huy (xóm Doi, Hiền Lương) phát triển mô hình nuôi cá lồng mang lại thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/năm.

Gia đình anh Xa Văn Huy (xóm Doi, Hiền Lương) phát triển mô hình nuôi cá lồng mang lại thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó phòng Nội vụ huyện Đà Bắc cho biết: Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền trong huyện đã đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển. Bên cạnh đó, để phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực, Đà Bắc đã gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nội lực của nhân dân, trong đó trọng tâm là phong trào “Đà Bắc chung sức xây dựng NTM”.

 

Hiền Lương là một xã vùng lòng hồ kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cũng như nhiều xã vùng hồ khác, tìm hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế dựa trên những thế mạnh của mình luôn là một bài toán khó đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền nơi đây. Tuy nhiên, hiện nay, so với mặt bằng chung của huyện, Hiền Lương đang dần khẳng định được vị thế của mình trong phát triển KT- XH. Có được kết quả đó, ngoài sự hỗ trợ từ các dự án trên địa bàn huyện còn là sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân trong  phong trào thi đua xây dựng NTM. Đồng chí Xa Văn Chính, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Hiền Lương cho biết: Xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí. Hiện nay, xã đang gấp rút phấn đấu hoàn thành tiêu chí về giảm nghèo. Để thực hiện tiêu chí này, xã đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển mô hình nuôi cá lồng để tận dụng được lợi thế vùng hồ. Hiện, toàn xã đã phát triển được gần 100 lồng cá, chủ yếu ở xóm Doi và Ké. Nuôi cá lồng đã thực sự giúp nhiều hộ dân nơi đây ổn định cuộc sống và đang dần vươn lên cuộc sống khá giả. Ở Hiền Lương, nhắc đến nghề cá lồng, nhiều người biết đến hộ gia đình anh Xa Văn Huy, xóm Doi. Bắt đầu nuôi cá lồng từ năm 2008, anh chỉ đầu tư 3 lồng cá với những loại cá quen thuộc, sau 4 năm đầu tư anh đã nuôi thả thêm một số loại cá đặc sản có giá trịnh kinh tế cao, gia đình anh có thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/năm. Học tập anh Huy, hiện nay, nhiều hộ dân ở xã Hiền Lương cũng đã mạnh dạn tận dụng lợi thế mặt nước để nuôi cá lồng, phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp uỷ Đảng trong xã đã tích cực ủng hộ gây dựng mô hình làm chổi chít của gia đình chị Đinh Thị Nịa (xóm Doi) để giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn xã với mức thu nhập ổn định hơn 2 triệu đồng/tháng. Xây dựng mô hình trồng mướp đắng, bí, dưa chuột lấy hạt cho các hội viên nông dân học tập từ mô hình của gia đình ông Triệu Văn Huệ (xóm Ngù) với thu nhập 30 – 40 triệu đồng/ năm.

 

Không chỉ tác động tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xoá đói- giảm nghèo, phong trào thi đua yêu nước đã phát huy mạnh mẽ ý thức của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết thêm: Nhiều tiêu chí nếu như không có sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, rất khó thực hiện. Tại xã vùng cao Tân Minh, Diều Nọi vốn là một xóm nằm cách biệt trung tâm xã. Từ tuyến đường 433 phải qua 7 km đường đất khó đi mới có thể vào được trung tâm xóm, vào ngày mưa, tuyến đường hoàn toàn không thể đi được. Hưởng ứng phong trào  thi đua xây dựng NTM, 81 hộ dân thuộc 4 xóm Mít, Trầm, Diều Bồ, Diều Nọi đã hiến hơn 1.000 m2 đất làm tuyến đường Trầm - Diều Nọi dài hơn 7 km với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Cũng như những hộ dân xã Tân Minh, nhiều hội viên nông dân xã Tu Lý cũng đã tình nguyện hiến đất để xây dựng đường nông thôn và trường học.

 

Chính nhờ phát huy mạnh mẽ sức dân tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, đến nay KT- XH Đà Bắc đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt tại huyện vùng cao này, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình trong việc hiến đất, góp ngày công lao động, vật liệu để xây dựng công trình xã hội, nhiều tấm gương mạnh dạn trong đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình.

                                                                                    

 

 

                                                                       Phương Linh

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục