Nghề nuôi cá lồng đang được ngư hộ xóm Mới duy trì.

Nghề nuôi cá lồng đang được ngư hộ xóm Mới duy trì.

(HBĐT) - Nghề nuôi cá lồng được bắt đầu khá lâu ở xóm Mới, xã Thung Nai (Cao Phong). Nghề được duy trì nhờ lợi thế có diện tích mặt nước nuôi thủy sản lại ở ngay khu vực cảng du lịch nên đầu ra tiêu thụ đảm bảo.

 

Ông Bùi Văn Tiển, Trưởng xóm Mới dẫn chúng tôi tới thăm mô hình của ông Nguyễn Văn Toàn  người đã có thâm niên nuôi cá lồng trên hồ sông Đà ngót chục năm. ông Toàn cho biết: Nghề này đòi hỏi đầu tư cũng lớn, nếu thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật và chăm sóc kém chưa chắc đã thành công. Với số lượng 4 lồng nuôi, ông là ngư hộ có lồng nuôi nhiều nhất ở khu này. Kế tiếp là hộ các ông: Nguyễn Văn Thẩn, Bùi Ngọc Khánh, Bùi Văn Thịnh nuôi 2 - 3 lồng cá. Lồng ở đây phổ biến là đóng tận dụng nguồn vật liệu cây, que nên chỉ sau 1 - 2 mùa vụ là bà con ngư hộ phải đóng lồng mới thay thế. Vào mùa nước đục, nghề nuôi vất vả hơn bởi bệnh của cá phát triển. Còn nhớ thời điểm cách đây vài năm đã xảy ra tình trạng cá bị bệnh bong tróc hết vẩy, có hộ lao đao vì chết cả lồng cá.

 

Kể từ lần đó, số hộ nuôi cá lồng giảm từ hơn 10 hộ xuống còn 7 hộ như hiện nay. Nguyên nhân không phải do nghề nuôi không cho thu nhập mà bởi vì một số ngư hộ không còn vốn liếng để đầu tư. Trong khi đó, để có một lồng cá, hộ dân phải bỏ ra chi phí cả chục triệu đồng để đóng lồng, mua con giống, chưa kể thời gian thu hoạch cá mất tới cả năm. Hiện nay, toàn xóm có 30 lồng cá. Một số hộ nghèo, cận nghèo đã mạnh dạn vay vốn đầu tư nuôi từ 1 - 2 lồng cá với mong muốn cải thiện cuộc sống như các ông Bùi Văn Đoàn, Bùi Văn Kết, Bùi Văn Tân, Bùi Văn Cường...

 

Theo ông Trưởng xóm Mới, nuôi cá lồng phù hợp với điều kiện của xóm gần hồ sông Đà. Đây cũng là nghề mang lại thu nhập chính cho ngư hộ nếu phát triển và duy trì được. Trên địa bàn có bến cảng du lịch, vấn đề tiêu thụ sản phẩm cá lồng dễ dàng, thậm chí cung chưa đáp ứng được cầu. Tuy nhiên còn có nhiều khó khăn, trở ngại không chỉ về vốn mà còn về kỹ thuật nuôi lồng. Theo thống kê, xóm Mới có 85 hộ thì có gần 30 hộ làm nghề đánh bắt thủy sản, 7 hộ nuôi, các hộ còn lại chuyển sang ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch. Bình quân thu nhập đầu người năm  2012 của xóm đạt 11,5 triệu đồng/người/năm nhưng vẫn còn 32 hộ thuộc diện nghèo, 25 hộ diện cận nghèo. Khoảng 80% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn đầu tư nuôi thủy sản.

 

Bên cạnh đó, nhu cầu về chuyển giao KH-KT cũng đặt ra. Bà con ở đây mong muốn được tiếp thu, hướng dẫn kỹ thuật để năng suất cá đạt cao, sản lượng tập trung và chủ động. Đáp ứng phần nào nguyện vọng đó, Chi cục Thủy sản vừa tiến hành mở lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng cho 50 hộ dân đang nuôi và có sở thích nuôi cá lồng trên địa bàn. Nhờ đó, giúp các hộ tiếp cận và có thể ứng dụng vào thực tiễn với kỹ thuật làm lồng bằng vật liệu bền vững hơn, hướng dẫn cách phòng, điều trị một số bệnh thường gặp ở cá lồng do yếu tố môi trường, thức ăn.

      

 

                                                                            Bùi Minh

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục