Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo du lịch tỉnh kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo du lịch tỉnh kết luận tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 5/7, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo du lịch tỉnh và các thành viên trong ban chỉ đạo.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở VH - TT & DL báo cáo kết quả hoạt động du lịch 2 năm gần đây và 6 tháng đầu năm 2013, cụ thể: tổng lượt khách tham quan du lịch trong 6 tháng đầu năm 885.000 lượt, trong đó, khách quốc tế 150.000 lượt, khách nội địa 735.000, lượt đạt 51,2% kế hoạch năm. Tổng thu nhập du lịch 340 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Sở đã thẩm định cấp giấy phép cơ sở lưu trú cho 2 khách sạn, 18 nhà nghỉ; cấp 9 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế…

 

Hội nghị cũng thông qua 2 văn bản: “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ. Căn cứ vào đó, UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” bằng các nội dung, chương trình, mục tiêu cụ thể để khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch Hòa Bình trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của vùng phụ cận thủ đô Hà Nội và vùng trung du miền núi Bắc Bộ, với các sản phẩm đặc trưng là du lịch văn hóa, sinh thái, giải trí, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Xây dựng khu vực hồ Hòa Bình sớm trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm quốc gia. Mục tiêu cụ thể: đến năm 2020, lượt khách du lịch đạt 4,7 triệu, trong đó, khách quốc tế chiếm 10%, thu nhập du lịch đạt 2.100 tỷ đồng, toàn tỉnh có khoảng 2.850 phòng trong đó phòng khách sạn đạt khoảng 1.140 phòng; thu hút 4.500 lao động tham gia hoạt động du lịch; đến năm 2030 đạt 9,9 triệu lượt khách du lịch trong đó, khách quốc tế chiếm 11%, thu nhập du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, toàn tỉnh có khoảng 11.000 phòng trong đó số phòng khách sạn đạt khoảng 4.950 phòng chiếm 45%, thu hút khoảng 8.000 lao động tham gia hoạt động du lịch. Thị trường khách du lịch tập trung ở khai thác ở Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các nước châu Âu, Đông Bắc Á, các nước ASEAN…

 

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề: đầu tư, quy hoạch các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; xây dựng kết cấu hạ tầng như hệ thống đường, điệm, nước cho các khu du lịch; thành lập các văn phòng, công ty du lịch thu hút khách nước ngoài…

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo du lịch tỉnh đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh: tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; tập trung khai thác du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa lễ hội… theo định hướng của Chính phủ; nâng cấp cải tạo các điểm du lịch; xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình…

 

                               Hồng Nhung

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục