Công ty CP Tân Tiến chú trọng đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm.
(HBĐT) - Ông Nguyễn Trọng Khang, GĐ Công ty cho biết: Công ty CP Tân Tiến là doanh nghiệp được cấp phép khai thác, sản xuất và kinh doanh VLXD tại mỏ đất núi Thau, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn).
Mấy năm qua, Công ty cũng như tất cả các doanh nghiệp xây dựng đều lâm vào tình trạng khó khăn. Bất động sản trầm lắng, hoạt động xây dựng cơ bản cầm chừng, thị trường tiêu thụ các sản phẩm đá hạn chế. Các khách hàng đều nợ tiền hàng của Công ty với khối lượng lớn và thời gian lâu. Ngoài ra, diện tích mỏ đá của Công ty không lớn lại xen nhiều đất, khối lượng thu hồi khoáng sản chỉ đạt 75-80%. Chi phí cho việc đổ thải tốn kém. Chính vì vậy, trong nhiều năm, hoạt động của Công ty không được thường xuyên. Để tháo gỡ khó khó khăn, công ty đã chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, Công ty Công ty CP Tân Tiến đã từng bước khắc phục khó khăn phát triển sản xuất- kinh doanh. Công ty đã đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt dây chuyền công nghệ tương đối đồng bộ, phù hợp với quy mô thiết kế và khai thác mỏ, công suất thiết kế 35.000 m3/năm. Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật môi trường, phòng- chống cháy nổ, bảo đảm an toàn lao động. Hiện nay, sản phẩm đá của Công ty đều có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng và được nhà thầu thi công sử dụng.. 6 tháng năm 2013, Công ty đã thực hiện sản lượng khai thác các loại đá 12.500 m3 , sản phẩm được cung cấp cho các công trình, dự án trọng điểm trong và ngoài tỉnh, đặc biệt đã trở thành nhà cung cấp cho base cho dự án đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai. 6 tháng đầu năm năm 2013, Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước được trên 600 triệu đồng. Công ty đã thành lập tổ chức công đoàn, thực hiện đầy đủ các chế độ như BHYT, BHXH cho 100% người lao động, duy trì mức lương bình quân trên 4 triệu đồng/người/tháng.
Lê Chung