Ông Bùi Văn Nhuộm, xóm Bưa Sào, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã vươn lên làm giàu chính đáng từ mô hình chăn nuôi gà, trâu, bò kết hợp trồng rừng kinh tế, mía, dưa hấu.

Ông Bùi Văn Nhuộm, xóm Bưa Sào, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã vươn lên làm giàu chính đáng từ mô hình chăn nuôi gà, trâu, bò kết hợp trồng rừng kinh tế, mía, dưa hấu.

(HBĐT) - Với mô hình chăn nuôi gà, trâu, bò, kết hợp trồng rừng kinh tế, trồng mía, dưa hấu..., gia đình ông Bùi Văn Nhuộm, hội viên chi hội NCT xóm Bưa Sào, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã vươn lên làm giàu chính đáng và giúp bà con trong vùng cùng phát triển chăn nuôi, góp phần xoá đói - giảm nghèo bền vững.

 

Đưa chúng tôi thăm quan mô hình kinh tế, ông Nhuộm tâm sự: Lúc đầu, gia đình khởi nghiệp cũng khá gian nan. Gia đình lại đông con (9 người con), các con cũng khó khăn, thiếu việc làm. Vì vậy nên ông động viên các con tập trung nhân lực vào vườn đồi, chỉ cần chịu khó, đồng lòng, chung sức ắt sẽ thành công. Đầu tiên, gia đình ông tập trung phát dọn, trồng gần 20 ha đồi rừng keo, khu đất dốc chân đồi, ông trồng chuối và một số cây ăn quả. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông còn phát triển trang trại nuôi hàng trăm con gà vừa góp phần tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống, tạo nguồn phân hữu cơ bón cho cây trồng lại có tiền đầu tư cho phát triển kinh tế lâu dài. Ngoài ra, gia đình ông còn chăn nuôi thêm hàng chục con trâu, bò, đào ao thả cá (mỗi năm thu trên 6 tạ cá), trồng dưa hấu, mía tím, rau sạch... Thực hiện phương châm “vừa làm, vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”; tích cực học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu qua sách, báo cộng với sự cần cù, chịu khó, đồng lòng, chung sức của các thành viên trong gia đình, mô hình trồng rừng kinh tế  kết hợp chăn nuôi, trồng cây ăn quả của gia đình ông Nhuộm đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong 5 năm lại đây, gia đình ông Nhuộm thu về từ 200 -300 triệu đồng/năm. Các con ông cũng đã đầu tư mua ô tô để phục vụ vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm của gia đình hiệu quả hơn.

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, sống gương mẫu, ông Nhuộm còn thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn các hộ dân trong thôn về kỹ thuật nuôi, trồng các loại cây, con cũng như chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Gia đình ông còn tích cực tham gia CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, luôn gương mẫu trong việc ủng hộ quyên góp các loại quỹ của xã. Nhiều năm qua, gia đình ông đều được công nhận gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình văn hoá tiêu biểu của xã, xứng đáng là gương điển hình trong phong trào “Tuổi cao - gương sáng” được mọi người tin yêu, kính phục.

 

 

                                                                                  Hồng Duyên

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục