Đại diện Sàn Giao dịch BĐS Hà Nội mới khai trương đợt mở bán lần 3 – khu đô thị Cảng Chân Dê - TP Hòa Bình.

Đại diện Sàn Giao dịch BĐS Hà Nội mới khai trương đợt mở bán lần 3 – khu đô thị Cảng Chân Dê - TP Hòa Bình.

(HBĐT) - Sáng 1/8, Sàn Giao dịch Bất động sản Hà Nội mới chính thức tiến hành mở bán đợt 3 – khu đô thị Cảng Chân Dê, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình).

 

Khu đô thị Cảng Chân Dê do Công ty CP Bất động sản An Thịnh làm chủ đầu tư xây dựng trên trục đường Trương Hán Siêu nối liền đại lộ Thăng Long, đã được hoàn thành đồng bộ cơ sở hạ tầng. Dự án có tổng diện tích 5,6 ha, bao gồm 86 biệt thự, diện tích từ 166 – 341m2; 73 nhà phố, diện tích từ 100 – 195m2 và 18 lô đất tái định cư diện tích từ 100 – 130m2. Các khu nhà trong dự án khu đô thị được thiết kế hiện đại, sang trọng, cao 3 tầng. Gần khu dự án có các dịch vụ tiện ích như nhà trẻ, trường học, bệnh viện, khu trung tâm thương mại, vui chơi giải trí.

 

Trong đợt mở bán lần 3 – khu đô thị Cảng Chân Dê, sàn giao dịch BĐS Hà Nội áp dụng khuyến mãi đặc biệt cho 20 khách hàng đầu tiên đến mua bán tại sàn và có giao dịch thành công, mỗi khách hàng một xe máy Wave alpha, trị giá gần 17 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng toàn bộ lệ phí trước bạ, phí chuyển nhượng sang tên sau khi hoàn tất ký hợp đồng mua bán đất.

 

Theo đại diện sàn giao dịch BĐS Hà Nội mới, ngay trong sáng ngày mở bán đợt đầu tiên đã có trên 50 khác hàng đến tham dự, trong đó có 6 khách hàng tiến hành hoàn tất thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng đất thuộc dự án khu đô thị Cảng Chân Dê và nhận khuyến mãi trực tiếp xe máy Wave alpha tại sàn giao dịch. Đợt mở bán đợt 3 khu đô thị Cảng Chân Dê kéo dài đến hết ngày 31/10/ 2013.  

 

 

                                                                           Hồng Trung

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục