Tham gia dự án gà thả đồi, gia đình bà Bùi Thị Thảo (thôn Mạnh Tiến II – Yên Bồng) đã từng bước ổn định cuộc sống, thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Tham gia dự án gà thả đồi, gia đình bà Bùi Thị Thảo (thôn Mạnh Tiến II – Yên Bồng) đã từng bước ổn định cuộc sống, thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

(HBĐT) - Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trước khi giao con giống, lựa chọn và giao con giống đến tận hộ, phối hợp với ngành thú y phòng bệnh cho đàn gia cầm… với những lợi thế trên, dự án chăn nuôi gà đồi do Sở LĐ – TB&XH triển khai tại xã Yên Bồng (Lạc Thuỷ) đã góp phần giúp hộ nghèo ở đây ổn định cuộc sống.

 

Yên Bồng là một xã vùng chiêm trũng nằm phía nam của huyện Lạc Thuỷ với tổng diện tích từ nhiên là hơn 1.591 ha, toàn xã có 11 thôn, 4.511 khẩu. Là xã thuần nông, tuy nhiên, hàng năm do nằm ở vùng  trũng vào mùa mưa bão, nhiều xóm trong xã thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập lụt và mất trắng hoá màu. Trước thực tế đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi. Đặc biệt là phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp để tận dụng nguồn thức ăn và lợi thế của xã. Năm 2011, dự án nuôi gà đồi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai tại Yên Bồng cho 50 hộ nghèo của 7 thôn của xã được hỗ trợ chăn nuôi gà đồi với tổng kinh phí hỗ trợ 250 triệu đồng. Đồng chí Bùi Đức Thuận, Trưởng phòng LĐ – TB&XH huyện Lạc Thuỷ cho biết: huyện đã cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Yên Bồng điều tra, rà soát và lựa chọn hộ tham gia là những hộ nghèo nhưng có ý thức lao động, phấn đấu và thực sự tâm huyết với dự án. Sau khi lựa chọn được hỗ tham gia, phòng LĐ – TB&XH huyện đã phối hợp với Trạm KN - KL huyện tổ chức lớp kỹ thuật chăn nuôi gà đồi và các cách phòng bệnh cho gà. Bên cạnh đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền cũng đã huy động nguồn lực giúp các hộ vật liệu, ngày công để làm chuồng, trại, chăn thả theo đúng quy cách hướng dẫn của cán bộ khuyến nông với tổng trị giá 75 triệu đồng. Sau khi giúp hộ nghèo nắm chắc kỹ thuật, xây dựng được hệ thống chuồng trại đảm bảo, phòng LĐ – TB&XH huyện đã tìm chọn và giao trực tiếp gà giống cho các hộ gia đình, mỗi hộ 200 con. Hàng tháng, quý phòng LĐ – TB&XH và trạm thú y cử cán bộ kiểm tra tại các hộ để nắm bắt tình hình, kịp thời kiểm tra dịch bệnh trên đàn gà. Nhờ sự sát sao của chính quyền, sự nỗ lực vượt khó của các hộ tham gia, dự án nuôi gà đồi tại Yên Bồng sau hơn 2 năm triển khai đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều hộ, từ nguồn hỗ trợ ban đầu của dự án đến nay đã quay vòng gà giống được 5 lần, 100% hộ sau khi tham gia dự án đã tiếp tục duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi gà đồi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy, dự án chăn nuôi gà đồi cùng với những dự án khác trên địa bàn đã góp phần giúp hơn 20 số hộ tham gia dự án thoát nghèo. Gia đình bà Bùi Thị Thảo (thôn Mạnh Tiến II – Yên Bồng) là một hộ nghèo kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do không có vốn để đầu tư sản xuất lại ảnh hưởng của thời tiết nên năng suất mùa vụ khá bấp bênh. Được sự hỗ trợ của dự án, gia đình bà đã phát triển mô hình chăn nuôi gà đồi, hiện nay, dù đã không còn được hỗ trợ từ dự án nhưng già đình bà vẫn duy trì được mô hình với 18 con gà mẹ, hơn 40 con gà thả đồi mỗi năm. Từ dự án gà thả đồi đến nay, gia đình bà Thảo đã ổn định cuộc sống và xin tình nguyện ra khỏi hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ cho các hộ khác. Cũng giống gia đình bà Thảo, khi dự án nuôi gà thả đồi được triển khai, ông Đinh Quốc Kiểm (thôn Hồng Phong I) rất mừng vì từ đây, dù già yếu nhưng chịu khó, ông vẫn có thể chăm đàn gà tốt để phụ giúp với con gái. Mức đầu tư không lớn, sức lao động không nhiều,cố gắng duy trì đàn gà thường xuyên, gia đình ông đã có thêm thu nhập và ổn định cuộc sống.

 

Không chỉ gia đình bà Thảo, ông Kiểm mà dự án đã giúp nhiều hộ nghèo khác ở xã Yên Bồng vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xã từ 30% (năm 2011) xuống còn 20,5% (năm  2012).

                                                              

                                                           Đinh Hoà

 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục