Bà Nguyễn Thị Thanh, hội viên phụ nữ chi hội khu 1, thị trấn Cao Phong (bên phải ảnh) phấn khởi nâng niu những trái cam lòng vàng vào mùa thu hoạch.

Bà Nguyễn Thị Thanh, hội viên phụ nữ chi hội khu 1, thị trấn Cao Phong (bên phải ảnh) phấn khởi nâng niu những trái cam lòng vàng vào mùa thu hoạch.

(HBĐT) - Trong các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, từ thiện, Hội PN thị trấn Cao Phong luôn là tập thể điển hình của huyện. Mỗi cá nhân trong tập thể ấy luôn nỗ lực không ngừng, đoàn kết, quyết tâm cùng nhau khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH. Họ không chỉ nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc mà hôm nay họ còn thực hiện hiệu quả phong trào phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

 

Thực hiện phong trào phát triển kinh tế ở thị trấn, chị Hoàng Thị Lư, chi hội 5A đã lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện kinh tế ở gia đình. Với diện tích đất trên 2 ha, gia đình chị đầu tư trồng cam xen canh với cây trồng ngắn ngày như: mía, đậu, lạc. Do kiên trì, chịu khó học hỏi, nhạy bén, năng động, chị Lư và gia đình đã thành công với mô hình phát triển kinh tế từ cây cam kết hợp với kinh doanh vận tải, dịch vụ. Từ năm 2012 đến nay, tổng thu nhập gia đình chị đạt trên 1,5 tỷ đồng/năm. Tại hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi toàn quốc do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức vừa qua, chị Lư vinh dự tham dự và nhận bằng khen của T.Ư Hội. Cùng với gia đình chị Hoàng Thị Lư, hiện nay, ở thị trấn Cao Phong có 282 hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có gần 30 gia đình hội viên có thu nhập tiền tỷ, đặc biệt có nhiều hộ thu nhập từ 3 – 5 tỷ đồng/năm.

 

Chị Phan Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội PN thị trấn Cao Phong cho biết: Hội Phụ nữ thị trấn luôn xác định, để giúp chị em tham gia phát triển kinh tế gia đình thì phải thu hút chị em vào tổ chức Hội. Hội đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Hiện nay, thị trấn có 728 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Tham gia vào hoạt động của tổ chức Hội không chỉ là dịp để chị em trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong chăn nuôi trồng trọt, cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Từ đó giúp chị em nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình nuôi dạy các con, chăm sóc gia đình. Đặc biệt phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng được các cấp hội phụ nữ trong thị trấn chú trọng và thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên duy trì vốn vay uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho gần 20 lượt hội viên vay mỗi năm với số tiền trên 1,1 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ và phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, để có nguồn vốn ổn định, vững chắc cho hội viên Hội PN thị trấn đã xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức như: xây dựng quỹ tiết kiệm, quỹ hội, góp vốn xoay vòng. Hiện nay, quỹ tiết kiệm xây dựng được trên 68 triệu đồng giúp 23 hội viên vay, quỹ hội có trên 200 triệu giúp 52 lượt hội viên. Những đồng vốn vay các hội viên đều đầu tư hiệu quả vào trồng cam, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, hình thức góp vốn xoay vòng của hội viên phụ nữ thị trấn được thực hiện hiệu quả, thiết thực với khoảng 200 hội viên của 12 tổ góp vốn tham gia. Hình thức góp vốn này được thực hiện hàng tháng với số tiền đóng 1 triệu đồng/tháng đã giải quyết vốn nhanh nhạy, linh động cho chị em. Từ nguồn vốn được vay, chị em có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến nay, Hội LHPN thị trấn phối hợp với Trạm KN-KL huyện, Công ty TNHH một thành viên Cao Phong mở 12 lớp tập huấn chuyển giao KH-KT, chủ yếu chuyển gia kỹ thuật trồng cam cho hội viên. Không chỉ tạo điều kiện, hỗ trợ chị em về vốn, chị em trong thị trấn còn giúp nhau về ngày công lao động, kiến thức trồng trọt, làm dịch vụ…. các tổ nhóm phụ nữ thị trấn còn làm tốt việc giám sát chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích để mang lại hiệu quả kinh tế. Từ đó đã giúp cho nhiều chị em phụ nữ trong thị trấn thoát khỏi cảnh nghèo khó vươn lên làm giàu chính đáng.

 

 

                                            Hồng Duyên

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục