Năm 2013, vườn cam đã mang về cho gia đình anh Đặng Văn Bình gần 3 tỷ đồng tiền lãi.

Năm 2013, vườn cam đã mang về cho gia đình anh Đặng Văn Bình gần 3 tỷ đồng tiền lãi.

(HBĐT) - Vụ cam năm 2013, 6 ha cam đã mang về cho anh Đặng Văn Bình, xóm Đồng Huống, xã Liên Hòa, (Lạc Thủy) gần 3 tỷ đồng lợi nhuận. Một người đầy tham vọng như anh chưa hài lòng với kết quả đó. Anh dự kiến trong vài năm tới mở rộng quy mô trồng cam lên khoảng 60 ha, sản lượng mỗi năm không dưới 1.200 tấn cung cấp ra thị trường.

 

UBND huyện Lạc Thủy hỗ trợ các hộ trồng cam với mức hỗ trợ 45 triệu đồng/ha, hỗ trợ hộ trồng diện đại trà 13 triệu đồng/ha, hỗ trợ 30% lãi suất tiền vay cho các hộ vay vốn ngân hàng. “Mức hỗ trợ tuy không lớn nhưng đó là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho quyết tâm làm giàu của những nông dân dám nghĩ, dám làm như chúng tôi” - Anh Đặng Văn Bình nhớ lại.  

Có được cơ chế khuyến khích tích cực từ phía chính quyền địa phương, anh Đặng Văn Bình và các hộ nông dân tham gia mô hình trồng cam huyện Lạc Thủy đã mạnh dạn nuôi chí làm giàu với cây cam -  vốn là loại cây trồng bị cho là không hợp với điều kiện đồi đất của huyện. Sau một năm, rồi hai năm..., cây cam phát triển tốt. Quả cam kết tinh từ đất, từ nước, nắng, gió, từ bao giọt mồ hôi của người nông dân Lạc Thủy trở nên vàng ươm, căng tròn, mọng nước và hấp dẫn với vị ngọt đậm, thơm ngon chẳng kém sản phẩm cam của một vùng đất nổi danh nào. Đến mùa thu hoạch, cam trĩu nặng, vít cành xuống gần chạm đất, thương lái đến tận vườn thu mua, nông dân thu lãi mấy trăm triệu đồng mỗi ha canh tác. Giá trị kinh tế của cây cam trồng trên đất Lạc Thủy đã được định hình với sự xuất hiện đầy sức thuyết phục của các giống cam chất lượng cao như V1, V2, cam Canh, cam Vinh... Nếu như năm 2008, toàn huyện Lạc Thủy mới chỉ có 50 ha trồng cam thì đến năm 2013, con số này đã tăng lên khoảng 155 ha, năng suất đạt từ 18 - 25 tấn/ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn, giá trị cây cam mang lại năm 2013 đạt khoảng 55 tỷ đồng. Có thể nói, cây cam đã trở thành một thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện Lạc Thủy. 

Anh Đặng Văn Bình cho biết thêm, trong vụ cam năm 2013, 6 ha cam (gồm 5 ha cam đường Canh và 1 ha cam Vinh) đã mang về cho gia đình anh gần 3 tỷ đồng lợi nhuận. Chưa thỏa mãn với kết quả này, anh dự kiến trong vài năm tới mở rộng diện tích trồng cam lên khoảng 60 ha, sản lượng mỗi năm đạt trên 1.200 tấn, sau khi thành lập doanh nghiệp của chính mình sẽ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cam. 

“Đó là hoài bão được xây dựng trên cơ sở thực tế và tôi đặt cho nó một cái mốc cụ thể là năm 2018”-  Anh Bình tự tin nói như một lời khẳng định. Theo như cách nhìn nhận của anh, kết quả bây giờ mới chỉ là phần móng, trong vài năm tới anh phải xây được nhiều hơn thế. Còn tôi  nghĩ, với những người nông dân luôn có hoài bão như anh, cây cam trồng trên đất Lạc Thủy nhất định sẽ có sức vươn ngày càng mạnh mẽ. Nhất định là như thế.

 

                                                                          Thu Trang

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục