Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban Dự án GN 2.
(HBĐT) - Sáng 11/4, BCĐ Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (GN2) đã tổ chức giao ban đánh giá hoạt động của dự án và thảo luận các nội dung liên quan đến thiết kế bổ sung giai đoạn kéo dài dự án giảm nghèo (2015-2017). Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ dự án GN 2 chủ trì hội nghị.
Dự án GN 2 được thực hiện trên địa bàn 42 xã của 5 huyện là Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy với tổng nguồn vốn trên 536 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 7/2010-6/2015. Tỉnh đã tập trung thực hiện dự án, đến nay đạt được một số mục tiêu cụ thể như: 100% xã đã lồng ghép các hoạt đọng của dự án vào kế hoạch phát triển KT-XH; trên 80% người dân trong pham vi thực hiện dự án hài lòng đối với các hoạt động dự án; 76% hộ dân tộc thiểu số vùng dự án tham gia các hoạt động cải thiện sinh kế; 100% xã làm chủ đầu tư hợp phần ngân sách phát triển xã; 100% cán bộ dự án huyện, xã được cải thiện kỹ năng và kiến thức chuyên môn nhờ các hoạt động tăng cường năng lực; 100% thôn bản trong vùng dự án được hưởng lợi từ dự án.
Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và thiết kế dự án giảm nghèo giai đoạn mở rộng 2015-2017. Theo đó, xác định điều kiện được tiếp tục tham gia giai đoạn mở rộng như: cam kết phân cấp mạnh cho xã; nâng cao chất lượng công tác lồng ghép kế hoạch; bố trí đủ vốn kịp thời thực hiện dự án; giải ngân tới 30/6/2014 phải đạt 60% vốn WB; cũng như các mốc thời gian chuẩn bị cho thiết kế giai đoạn mở rộng dự án…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Dự án GN 2 đã góp phần quan trọng cải thiện điều kiện sinh kế cho người dân hưởng lợi, tăng cường năng lực của cán bộ các cấp. Cần đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được và những vấn đề cần phải giải quyết, nhất là những phần việc phải hoàn thành trong năm 2014 làm cơ sở để chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn thiết kế mở rộng dự án giai đoạn 2015-2017, huy động và hấp thụ tốt nguồn vốn dự án để đẩy mạnh công tác xóa đói - giảm nghèo bền vững của tỉnh.
L.C