Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

(HBĐT) - Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành chức năng và doanh nghiệp trong tỉnh.

 

5 năm qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn chặn hàng ngoại nhập lậu, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ hàng hoá sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng; chỉ đạo các sở, ngành vận động các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hoá trong tỉnh tham gia chương trình bình ổn giá, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; giúp doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội, qua đó nâng cao chất lượng hàng hoá, năng lực cạnh tranh. Kết quả, 5 năm qua, các đơn vị chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn lồng ghép thực hiện CVĐ với các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức 13 chương trình Đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ và Cao Phong với sự tham gia của 139 doanh nghiệp, thu hút trên 16,6 vạn lượt người đến thăm quan, mua sắm, doanh thu đạt trên 5,6 tỷ đồng; tổ chức 53 hội chợ, triển lãm với sự tham gia của 3.424 doanh nghiệp, thu hút 84,2 vạn lượt khách thăm quan, doanh thu 77,85 tỷ đồng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những mặt đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại. Đồng thời thống nhất bài học kinh nghiệm triển khai CVĐ 10 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện CVĐ trong thời gian tới. Theo đó, nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 4 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện CVĐ theo tinh thần Kết luận số 264 của Bộ Chính trị. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan đơn vị, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nhân, chủ sản xuất kinh doanh trong nước, người tiêu dùng trong thực hiện CVĐ...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ. Một số doanh nghiệp nhận thức còn hạn chế, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, phát huy những mặt đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp đối với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ở địa phương; các cơ quan quản lý Nhà nước tích cực hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp, xây dựng những chính sách thúc đẩy nâng cao chất lượng hàng hóa trong nước; tăng cường tổ chức các hội chợ thương mại để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm địa phương; tăng cường phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng quan tâm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, đấu tranh ngăn chặn gian lận thương mại, hàng lậu hàng giả, hàng kém chất lượng.

 

Nhân dịp này, 10 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

 

 

 

                                                                                             HT

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục