Hộ gia đình ông Nguyễn Hắc Hải ở xóm Ưng, xã Phú Vinh (Tân Lạc) thoát nghèo nhờ dự án giảm nghèo hỗ trợ bò sinh sản.

Hộ gia đình ông Nguyễn Hắc Hải ở xóm Ưng, xã Phú Vinh (Tân Lạc) thoát nghèo nhờ dự án giảm nghèo hỗ trợ bò sinh sản.

(HBĐT) - Dự án giảm nghèo (DAGN) giai đoạn II được thực hiện ở huyện Tân Lạc với 9 xã gồm: Bắc Sơn, Nam Sơn, Ngổ Luông, Ngòi Hoa, Gia Mô, Lỗ Sơn, Do Nhân, Phú Cường và Phú Vinh. Theo đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện, không những cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, các hoạt động của dự án còn tập trung vào tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở và năng lực sản xuất của cộng đồng địa phương, tăng cường liên kết thị trường. Từ đó góp phần nâng cao mức sống của hàng nghìn hộ nghèo, người nghèo.

 

Trước đây, cũng như hàng chục hộ khác ở xóm Ưng, xã Phú Vinh, cuộc sống của gia đình chị Bùi Thị Hà có phần chật vật với 4 miệng ăn, trồng cây màu, có năm được, năm mất. Lấy nhau đã hơn 10 năm mà vợ chồng chị không dành dụm được chút lưng vốn để vực kinh tế đi lên. Năm 2013, chị cùng 5 hộ khác trong xóm được DAGN hỗ trợ gây nuôi trâu, bò sinh sản. Ngoài đầu tư về con giống, nhóm hộ hưởng lợi còn được theo học lớp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để từng bước giảm nghèo bền vững, các hộ đã tích cực ủng hộ, tham gia. Khi chúng tôi đến thăm, số trâu, bò cấp cho các hộ nghèo trong xóm phát triển tốt, khỏe mạnh, trọng lượng tăng đều. Đặc biệt, trong đó có con bò của chủ hộ nuôi Nguyễn Hắc Hải được đánh giá là lớn nhanh nhất. Năm nay, có thêm 4 hộ trong xóm dự án cấp con giống với mục tiêu cải thiện nguồn sinh kế.

 

Tính từ thời điểm năm 2012 đến nay, hoạt động sinh kế phát triển sản xuất và chăn nuôi đã thực hiện với 380 tiểu dự án, gần 5.000 hộ hưởng lợi, tổng số vốn hỗ trợ xấp xỉ 15 tỷ đồng. Tại các xã vùng dự án đã hình thành 269 nhóm cùng sở thích. Hầu hết các nhóm trong tiểu hợp phần sinh kế hoạt động tốt cho duy trì ở các chu kỳ tiếp theo, nổi bật như các nhóm chăn nuôi bò sinh sản, nhóm nuôi lợn, cá... Bên cạnh đó, dự án đã đẩy mạnh hoạt động liên kết thị trường, tập trung và các hoạt động trồng cây thanh hao, mây nếp K83 và mía đường được thực hiện ở các xã Do Nhân, Gia Mô, Lỗ Sơn, Phú Vinh, Phú Cường. Riêng năm nay, liên kết trồng mía đường tại 3 xã Gia Mô, Do Nhân, Lỗ Sơn tiếp tục mở rộng với diện tích 27 ha. Các nhóm cùng sở thích trồng mía của năm trước vẫn duy trình và áp dụng theo đúng quy trình dự án yêu cầu. Hoạt động trồng mây nếp ở xã Lỗ Sơn cũng bắt đầu cho thu hoạch.

 

Trong 3 năm, tổng vốn đầu tư DAGN cho 9 xã trên địa bàn huyện khoảng trên 55,4 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, người nghèo bằng con giống, kỹ thuật, hỗ trợ thị trường đầu ra sản phẩm... Dự án dành kinh phí không nhỏ xây dựng, cải tạo hạ tầng vùng khó khăn. Cụ thể, từ hợp phần kinh tế huyện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 27 tiểu dự án gồm 16 công trình thủy lợi, 11 công trình giao thông, 2 công trình nước sinh hoạt với 3.245 người hưởng lợi, tổng số vốn gần 30 tỷ đồng. Đối với hợp phần ngân sách phát triển xã đã hoàn thành 132 tiểu dự án cho 9.802 hộ hưởng lợi, tổng số vốn xấp xỉ 8,9 tỷ đồng. Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá: DAGN đã thực hiện tốt mục tiêu phát triển đề ra góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án khoảng 3% mỗi năm. ít nhất 60% người hưởng lợi khi được phỏng vấn hài lòng với lựa chọn, thiết kế và thực hiện các hoạt động dự án, 60% hộ gia đình trong vùng dự án được cải thiện tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản. Thu nhập của các hộ hưởng lợi, sản lượng nông nghiệp trong vùng tăng thêm, ít nhất đã có 60% xã dự án lồng ghép đầy đủ các hoạt động của dự án vào kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

 

                                                                  

 

                                                                              Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Triển vọng nghề nuôi dê núi ở vùng cao Đà Bắc

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về bãi chăn thả, nguồn thức ăn, những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc chú trọng chuyển đổi từ nuôi trâu, bò sang nuôi dê. Với ưu điểm "chỉ ăn cỏ, uống nước lã”, nuôi dê trở thành hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục