Huy động nhân dân hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, xã Đông Phong phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2015.

Huy động nhân dân hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, xã Đông Phong phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2015.

(HBĐT) - Tính đến tháng 8, xã đã đạt được 12 tiêu chí NTM. Mặc dù đứng ở tốp thứ 2 trong phong trào xây dựng NTM của huyện và theo quy định, mục tiêu phấn đấu có thể kéo dài đến năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đại diện BCĐ xây dựng NTM xã Đông Phong (Cao Phong) đã vững vàng một niềm tin: xã sẽ về đích sớm hơn dự định. Niềm tin này được xây dựng bởi chính những việc làm cụ thể.

 

Nhắc đến phong trào xây dựng NTM, Chủ tịch UBND xã Bùi Đức Hinh bày tỏ: Về xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đầu năm đến nay, xã đã đổ bê tông đường GTNT xóm Quáng Ngoài có chiều dài 200 m, tổng vốn 214 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 64 triệu đồng. Đường giao thông nội đồng xóm Quáng Giữa được đầu tư 172 triệu đồng để đổ bê tông, trong đó, huy động nhân dân đóng góp 52 triệu đồng. Xóm Chằng Giữa cũng đã bê tông hóa đoạn đường 162 m với tổng nguồn vốn 200 triệu đồng. Những tháng còn lại của năm, xã cố gắng hoàn thành mục tiêu: bê tông hóa 250 m đường GTNT xóm Chằng Ngoài; nâng cấp nhà và sân nhà văn hóa xóm Chằng Trong; đổ bê tông hoặc rải cấp phối đường giao thông nội đồng xóm Quáng Trong; bê tông hóa đường liên xã từ ngã tư xóm Quáng Ngoài nối với đường Đội 7- thị trấn Cao Phong...

 

Sở dĩ những đầu mục công việc này được thực hiện một cách suôn sẻ là bởi ngay từ đầu năm xã đã tổ chức hội nghị quân - dân - chính với sự có mặt đông đủ BQL xây dựng NTM của xã, Ban phát triển các xóm để triển khai kế hoạch. Tiếp đó tổ chức họp 100% xóm để thông qua kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch xây dựng NTM. Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ ràng hơn về mục tiêu, ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM. Qua đó, vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông liên xã, giao thông nội đồng, nội thôn và các công trình phúc lợi công cộng ở cơ sở nhằm phát huy nội lực gia đình và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM. Với cách làm chặt chẽ, chi tiết, luôn coi trọng tuyên truyền, vận động, từ một xã có diện tích nhỏ hẹp, ít dân cư, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp đã vươn lên tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào xây dựng NTM. Khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, Đông Phong mới chỉ đạt chuẩn ở 2 tiêu chí là: tiêu chí số 4 (điện) và tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị vững mạnh). Sau nhiều cuộc họp bàn, xem xét rõ thực lực của xã, BCĐ xây dựng NTM của xã đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu và kế hoạch thực hiện. Trong đó, ưu tiên tiêu chí nào dễ làm trước để tạo khí thế, niềm tin trong hệ thống chính trị và nhân dân. Với cách làm này, 4 năm qua Đông Phong đã lần lượt cộng điểm để đạt chuẩn thêm 10 tiêu chí là: tiêu chí số 1,  3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Trong lộ trình xây dựng NTM trong năm 2015, xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí gồm: tiêu chí về y tế và giao thông.

 

Với Đông Phong, hiện tại tiêu chí khó thực hiện nhất là tiêu chí “quy hoạch nhà ở KDC” bởi điều kiện dân cư sống thưa thớt, địa hình phức tạp. Nhận định rõ những thuận lợi, khó khăn gặp phải, Đảng bộ, chính quyền xã Đông Phong luôn coi trọng phát huy nội lực và tinh thần cộng đồng để có thể về đích trong cuộc chạy đua thực hiện phong trào xây dựng NTM.

 

                                                                                           

 

                                                                   Thúy Hằng

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục