Hội viên CCB huyện Lạc Sơn đã xây dựng được hơn 300 mô hình tiêu biểu nuôi gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mô hình nuôi bò của CCB Bùi Văn Nho (xã Ngọc Sơn).

Hội viên CCB huyện Lạc Sơn đã xây dựng được hơn 300 mô hình tiêu biểu nuôi gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mô hình nuôi bò của CCB Bùi Văn Nho (xã Ngọc Sơn).

(HBĐT) - Năm 2010, tỷ lệ hội viên Hội CCB huyện Lạc Sơn thuộc diện hộ nghèo còn chiếm trên 33% tổng số hội viên. Do đó, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo bền vững được Hội CCB huyện xác định là nhiệm vụ hàng đầu.

 

Thiếu vốn sản xuất là khó khăn lớn nhất trong phát triển kinh tế của CCB, do đó, Hội  đã quan tâm thực hiện tốt nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng CSXH với tổ tiết kiệm vay vốn tính đến tháng 11 là 104 tổ, tổng dư nợ 49 tỷ đồng. Nhìn chung, hội viên CCB đã sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đúng mục đích, nợ quá hạn duy trì đảm bảo ở mức dưới 0,3%.

 

Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng quỹ hội bằng hình thức đóng góp, lao động xây dựng quỹ.... Hiện nay, tổng số quỹ Hội của toàn huyện gần 3,4 tỷ đồng, bình quân mỗi hội viên là 451.000 đồng. Phong trào thi đua xây dựng quỹ hội sôi nổi tại các xã như: Quý Hòa, ân Nghĩa, Miền Đồi, Tân Lập, Phú Lương... với mức bình quân đạt cao nhất 770.000 đồng/hội viên. Nguồn quỹ này đã được các cấp hội sử dụng cho hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi hoặc hỗ trợ hội viên xóa nhà tạm. Từ năm 2010 đến nay, Hội CCB toàn huyện đã hỗ trợ, xây dựng được 21 ngôi nhà kiên cố cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Đồng chí Bùi Văn Phửn, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Từ các nguồn vốn vay, Hội CCB huyện đã vận động hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, thay đổi nhận thức và tư duy, phát huy nội lực để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo bền vững, dần vươn lên làm giàu. Đến nay, toàn huyện có hơn 200 mô hình gia trại, vườn rừng; 300 mô hình tiêu biểu về chăn nuôi gia súc, gia cầm; 60 mô hình VAC; hơn 200 mô hình cây quả, củ theo mùa vụ, 36 mô hình sản xuất vật liệu xây dựng của hội viên CCB. Ngoài ra, hội viên toàn hội có 105 máy xát, tuốt lúa, gần 530 máy cày, bừa, 43 ô tô chở hàng, chở khách, 45 tổ mộc và hơn 180 cửa hàng kinh doanh.

 

Từ chuyển đổi nhận thức tư duy kinh tế, phát huy nội lực của CCB, phát triển sản xuất hàng hóa nhiều ngành nghề, thu hút hàng nghìn lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện từ 10 - 12%.

 

Đồng chí Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết thêm: Để hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, Hội đã quan tâm, chỉ đạo hội viên nỗ lực phấn đấu, kết hợp sự hỗ trợ của Nhà nước về các chính sách với hộ nghèo, được vay vốn ưu đãi kênh Ngân hàng CSXH, có đồng chí được Hội cho vay quỹ lãi suất thấp, đóng hội phí, đóng phường hùn vốn cho nhau, phân công hội viên có năng lực hướng dẫn hộ nghèo sản xuất, hạch toán chi tiêu để từng bước vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội đã giảm từ 32,5% (năm 2010) xuống còn 21% (năm 2013). Tiêu biểu như Hội thị trấn Vụ Bản, các xã: Vũ Lâm, Xuất Hóa, Liên Vũ, Yên Phú, Bình Hẻm, xã ân Nghĩa, Thượng Cốc đã giảm hộ nghèo xuống dưới 10%.

 

 

 

                                                                            Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục