(HBĐT) - Từ thị trấn Đà Bắc vào xã Hào Lý chừng vài km trên trục đường giao thông khá thuận lợi. Với vị trí tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ nên Hào Lý còn có điều kiện về giao thương. Trên những triền đồi cao, cây lâm nghiệp được người dân trồng phủ kín, men theo triền đồi, đất bãi, người dân trồng những loại cây như ngô, mía... Chúng tôi cảm nhận được người dân nơi đây dù còn bộn bề khó khăn nhưng nỗ lực làm đất sản xuất để cuộc sống ấm no hơn.

 

Trao đổi với đồng chí Đinh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Hào Lý được biết, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn là chủ yếu đối với xã. Năm 2014, tổng diện tích gieo trồng toàn xã có gần 380 ha, trong đó, những cây chủ lực như 73,5 ha sắn, năng suất ước đạt 21 tấn /ha, sản lượng trên 1.354 tấn; 158, 2 ha ngô, năng suất đạt khoảng 4 tấn /ha, sản lượng gần 633 tấn; trên 80 ha mía, năng suất 60 tấn /ha, sản lượng gần 5.000 tấn; trên 22, 2 ha lúa nước, năng suất ước đạt 3,5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 77,7 tấn. Ngoài ra, xã Hào Lý còn có khoảng trên 45 ha đất trồng một số lại cây như khoai, gừng, dong riềng và rau đậu các loại cùng cây ăn quả có múi. Đối với chăn nuôi, hiện toàn xã có 460 con trâu, bò, 1.300 con lợn và trên 6.700 con gia cầm. Diện tích ao cá có 4,2 ha với sản lượng cá ước tính đạt 2,4 tấn. Thống kê, tổng giá trị sản phẩm toàn xã trong năm đạt gần 23 tỷ đồng. Thu nhập bình quân toàn xã năm 2014 đạt khoảng 12 triệu đồng /người/năm, đạt 109% kế hoạch đề ra.

 

Cũng theo đồng chí Đinh Thanh Xuân, duy trì phát triển nông, lâm nghiệp, kết quả từ trồng các loại cây truyền thống cho thấy kinh tế khó có điều kiện bứt phá. Chính vì vậy, trong những năm qua, chính quyền xã Hào Lý cùng nhân dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đưa thu nhập của người dân tăng cao, bền vững hơn.

 

Cụ thể, sau nhiều năm tập trung tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiện nay, xã Hào Lý đã phát triển khoảng trên 14 ha cây ăn quả có múi. Trong đó có những hộ dân mạnh dạn trồng các loại cây ăn quả cho thu nhập cao, điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Dụ, xóm Quyết Chiến. Riêng năm 2014, nguồn thu từ 1.000 gốc bưởi đã đen về cho gia đình ông khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, vườn đu đủ đã trồng được 4 năm trên diện tích 0,5 ha, năm qua cho thu ước khoảng 100 triệu đồng. Mong muốn của ông Nguyễn Văn Dụ là trong những năm tới, từ thành công của mình sẽ nhân rộng mô hình trồng bưởi và đu đủ ra toàn xã. Qua đó vừa tạo ra vùng sản phẩm, vừa để người dân có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.

 

Theo lãnh đạo xã Hào Lý, tuy số hộ tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa nhiều. Nhưng tính về lâu dài, ngoài phát triển chăn nuôi gia súc, áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất nông nghiệp, thành công của những hộ gia đình đi trước về trồng cây ăn quả, cây có múi sẽ là động lực để những hộ khác trong xã có điều kiện học hỏi, chuyển đổi vươn lên làm giàu bền vững. 

 

 

 

 

                                                                             Hồng Trung

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục