Năm 2014, huyện Lạc Sơn hỗ trợ ngân sách trồng thí điểm 2 ha cam ở xã Tân Mỹ.

Năm 2014, huyện Lạc Sơn hỗ trợ ngân sách trồng thí điểm 2 ha cam ở xã Tân Mỹ.

(HBĐT) - Một ngày cuối năm, cùng với cán bộ phòng NN &PTNT huyện Lạc Sơn, chúng tôi đi thăm các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả tại một số xã trong huyện. Từ Hương Nhượng đến Tân Mỹ, xuống Liên Vũ, vào Tân Lập..., ở đâu chúng tôi cũng gặp những nụ cười rạng ngời trên gương mặt của người nông dân bởi vụ vừa rồi bội thu. Trên các xứ đồng, niềm vui được mùa đã xua tan sự mệt nhọc của nhà nông.

 

Tân Mỹ được đánh giá là xã có phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh của huyện. Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Kịm nói vui nhưng rất thật: Cấy lúa chỉ là để no cái bụng. Do đó, ngoài 2 cây trồng chính là lúa và ngô cho sản lượng trên 5.000 tấn /năm đảm bảo an ninh lương thực. Xã vận động các hộ chủ động dồn, đổi ruộng đất để trồng màu với những cây có giá trị kinh tế cao như mía tím, củ đậu, dưa hấu, bí xanh. Năm 2011, từ 1 ha củ đậu trồng thử nghiệm, so với các cây trồng khác, cây củ đậu cho hiệu quả kinh tế cao hơn nên xã đã có chủ trương mở rộng diện tích cây củ đậu. Giá củ đậu thu mua ổn định tại vườn 4.000 đồng /kg, trừ chi phí, bà con cũng có lãi trên 100 triệu đồng /ha. Năm 2014, xã mở rộng lên 15 ha, có nơi cho thu 50-60 tấn /ha, thu nhập từ 150-200 triệu đồng, gấp 3 - 4 lần so với lúa. Việc chuyển đổi cây củ đậu đã giải quyết được nhu cầu việc làm tại chỗ của người dân, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế. Trên địa bàn xã nhiều hộ mạnh dạn đi đầu và thu được hiệu quả kinh tế cao từ các loại cây màu như hộ gia đình các ông: Bùi Văn Sơn, Bùi Văn Dưng, Đỗ Văn Bảng... Ngoài ra, năm 2014, xã được huyện hỗ trợ 200 triệu đồng đầu tư trồng 2 ha cam, đến nay, diện tích cam cả xã phát triển lên 7 ha. Thực tế cho thấy, việc mở rộng diện tích các loại cây màu có giá trị kinh tế đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT -XH. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 13%, thu nhập bình quân tăng lên 17, 3 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 18,1%.

 

Đem những điều tai nghe, mắt thấy từ đồng ruộng trao đổi với đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN &PTNT huyện Lạc Sơn, đồng chí phấn khởi cho biết: Năm 2014 là năm thứ 2 huyện Lạc Sơn thực hiện nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Việc chuyển đổi đã tác động mạnh mẽ đến tình hình sản xuất trên địa bàn huyện, đạt nhiều kết quả quan trọng, các loại cây trồng phát triển khá phong phú và toàn diện, nhiều giống mới được đưa vào sản xuất. Nhóm giống lúa lai có năng suất, chất lượng được thay thế cho các giống lúa cũ năng suất thấp, chất lượng kém bị thoái hóa và nhiễm bệnh, không phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương. Ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các xã tập trung chỉ đạo thay đổi phương thức canh tác, biện pháp thâm canh, vì thế đưa năng suất, sản lượng lúa tăng lên, đồng thời chất lượng cũng không ngừng thay đổi. Một số lượng gạo bao thai xã Miền Đồi, Tân Lập, Tuân Đạo đã trở thành hàng hoá và được tiêu thụ trên thị trường trong huyện. Bên cạnh chuyển đổi thành công bộ giống lúa, ngành nông nghiệp cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn có tiềm năng về cây lúa và được quy hoạch trong đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thay đổi phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên và tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng. Từ những chân ruộng lúa bị cằn cỗi, 1 vụ lúa bấp bênh, chuyển sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn như bí xanh, bí đỏ, củ đậu, dưa lấy hạt với diện tích 425 ha tại các xã Nhân Nghĩa, Văn Nghĩa, Quý Hòa, Tuân Đạo, Phú Lương, Tân Mỹ, Hương Nhượng. Ngoài ra, chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả  sang trồng mía tím với diện tích trên 625 ha cho thu nhập từ 150-175 triệu đồng /ha. Đồng thời chuyển hơn 112 ha sang trồng các loại cây rau màu khác như su su, mướp đắng trên phạm vi toàn huyện.

 

Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi huyện Lạc Sơn giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020, huyện trích ngân sách trồng thí điểm thêm 4 ha cam tại 2 xã Tân Mỹ và Chí Đạo. Đồng thời, bằng nguồn lực của nhân dân, diện tích cam đang dần được khôi phục. Hiện, toàn huyện phát triển được 51,6 ha, trong đó, Văn Sơn 15 ha, Hương Nhượng 15,5 ha, Tân Mỹ 6,6 ha, Ân Nghĩa 5, 4 ha... Qua 2 năm thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã chuyển đổi các loại cây trồng cả về quy mõ, diện tích, loại giống, biện pháp KH -KT và công nghệ mới thực sự đã mang lại hiệu quả.

 

Men theo các triền núi, nơi đâu chúng tôi cũng thấy màu xanh mướt mát của các loại cây vụ đông. Huyện Lạc Sơn đang xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá và tìm thị trường tiêu thụ cho nông dân để các cây trồng chuyển đổi có chỗ đứng vững chắc, tạo động lực phát triển, mở ra sự thay đổi, một vận hội mới cho người dân nơi đây trong quá trình vươn lên XĐ -GN, xây dựng NTM văn minh, giàu đẹp...

 

 

 

 

                                                                                   Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục