(HBĐT) - Trước thực tế bãi chăn thả gia súc ngày càng thu hẹp, người dân xã Nam Sơn (Tân Lạc) đã chuyển sang nuôi nhốt bò vỗ béo. Mô hình này đã và đang đem lại hiệu quả tích cực đối với công cuộc xóa đói - giảm nghèo của xã.

 

Dẫn chúng tôi vào xóm Trong - xóm đầu tiên thực hiện nuôi bò vỗ béo và hiện đang phát triển mạnh mô hình này, anh Bùi Thanh Đướng, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Xuất phát từ thực tế là bãi chăn thả ngày càng thu hẹp. Thêm nữa, khi thả rông, trâu, bò phát triển chậm, hiệu quả kinh tế không cao do vậy, nhiều hộ dân đã chuyển qua nuôi nhốt. Cùng công sức bỏ ra nhưng bò nuôi lớn nhanh và hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn nhiều.

 

Hiện tại, xóm Trong có 31/32 hộ nuôi bò vỗ béo, bình quân mỗi hộ nuôi 2 con,  sau 1 - 1, 5 năm thì xuất chuồng. Gia đình ông Bùi Văn Ăng là hộ đầu tiên trong xóm nuôi bò vỗ béo. Ông Ăng chia sẻ: “Nếu thả bò lên núi thì phải có người đi chăn cả ngày, còn nuôi nhốt, chỉ cần một người đi lấy cỏ một buổi là có đủ cỏ cho bò ăn hai ngày. Khi nuôi nhốt, bò lớn nhanh, tiện chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao hơn”. Tính đến nay, gia đình ông  Ăng đã duy trì nuôi nhốt bò vỗ béo được 15 năm. Cứ sau 1-1,5 năm bò xuất chuồng cho thu từ 45 - 55 triệu đồng. Nhờ khoản thu ổn định này đã giúp gia đình ông cải thiện cuộc sống, mua sắm  tivi, xe máy và các đồ dùng thiết yếu khác.

 

Học theo cách làm của gia đình ông Ăng, vài năm trở lại đây, tất cả các hộ ở xóm Trong đều chuyển từ thả rông trâu, bò sang hình thức nuôi nhốt và đều đặn mỗi năm họ có thu nhập vài chục triệu đồng, một khoản thu mà theo như anh Đướng chia sẻ: Nếu chỉ trồng ngô, khoai, sắn thì không thể có được. Nhờ nguồn thu đó mà nhiều hộ dân xóm Trong đã mua sắm được xe máy đắt tiền, các đồ dùng thiết yếu và từng bước thoát nghèo.

 

Hiện tại, nhiều xóm khác ở xã Nam Sơn như: xóm Tớn, Bưng..., cũng phát triển mô hình này và đem lại những hiệu quả tích cực. Anh Đướng khẳng định: Mô hình vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã lại đem về nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nên xã khuyến khích phát triển và đã có những buổi phổ biến về kỹ thuật chăm sóc để đem lại hiệu quả cao hơn, đưa mô hình này nhân rộng ra các xóm để trở thành một động lực trong XĐGN, xây dựng NTM ở xã Nam Sơn.

 

                                                                       

 

                                                                         Cao Viết Đào

                                                          (Lớp Báo in K31A1 - HVBC & TT)

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục