Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
(HBĐT) - Ngày 10/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế gới (WB). Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở: NN&PTNT, Tài chính, KH-ĐT, GD-ĐT và sở Y tế.
Theo báo cáo của sở N&PTNT tỉnh, “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế gới được thiết kế gồm 3 hợp phần với tổng vốn được phân bổ gần 12,4 triệu USD. Chương trình bao gồm hợp phần 1 sẽ triển khai cấp nước nông thôn, tổng kinh phí trên 10 triệu USD, trong đó cấp nước cho cộng đồng dân cư và cấp nước và vệ sinh cho các trường học. Hợp phần 2 sẽ triển khai chương trình vệ sinh nông thôn với kinh phí 1,52 triệu USD. Hợp phần 3 nhằm nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình với kinh phí 0,87 triệu USD. Đáng chú ý, đối với hợp phần cấp nước nông thôn, nguồn vốn vay của WB tài trợ 90% chi phí đầu tư xây dựng công trình, trong đó, 80% được Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh; 10% do UBND tỉnh vay lại từ Chính phủ. 10% còn lại sẽ được UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng từ vốn ngân sách đại phương và vốn huy động của dân bằng công lao động tham gia đóng góp trực tiếp vào công trình...Đối với một số hợp phần và tiểu hợp phần khác tùy từng hạng mục sẽ được thực hiện theo cơ chế ngân sách trung ương với tỷ lệ 100%. Cũng tại hội nghị, sở NN&PTNT đã đề xuất triển khai 7 danh mục công trình sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt tại một số xã, thị thấn thuộc địa bàn huyện Lạc Thủy, Lạc Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc và thành phố Hòa Bình.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế gới (WB) đã được các bộ, ngành phê duyệt và có chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, giao cho các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, hạng mục công trình cần đầu tư nâng cấp thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, truyền thông... Trên cơ sở tiết kiệm, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đồng thời huy động nguồn lực trong dân có hiệu quả, góp phần thúc đẩy nhanh các công công trình, dự án đầu tư từ Chương trình này.
Hồng Trung