Toàn cảnh cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

(HBĐT) - Chiều 27/1, Ban Tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “ Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Báo Hòa Bình giai đoạn 2014 -2016 đã họp thống nhất những nội dung tổng kết cuộc thi với sự tham gia của thành viên Ban Tổ chức cuộc thi. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị.

 

Sau 17 tháng triển khai cuộc thi, Báo Hòa Bình đã nhận được trên 1.000 bài, ảnh dự thi, lựa chọn, đăng tải 207 tác phẩm trên Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử. Ban Tổ chức đã chẩm điểm lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo, lựa chọn 23 bài viết có nội dung vượt trội, xuất sắc nhất để trao giải bao gồm: 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra Ban Tổ chức sẽ trình UBND tỉnh khen thưởng những cá nhân được giải cao, đơn vị có nhiều người tham dự và tác giả có nhiều bài viết nhất.

 

Tổng hợp ý kiến kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC cuộc thi khẳng định: Cuộc thi đã đạt được nhiều thành công, đáp ứng được mục tiêu đề ra nhằm phát hiện, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm mô hình hay, góp phần thúc đẩy trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến những vấn đề liên quan đến nội dung  hội nghị tổng kết cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, những nội dung của công tác tổ chức hội nghị, cơ cấu khách mời, các quy trình khen thưởng, việc xuất bản cuốn sách tập hợp những tác phẩm xuất sắc được đăng tải phản ánh về phong trào xây dựng NTM của tỉnh. 

 

                                                                                   PV

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục