Nhiều tàu, thuyền trên cảng Bích Hạ (TP Hòa Bình) được đầu tư cải tạo và đóng mới góp phần đảm bảo an toàn, phục vụ khách du lịch lòng hồ Hòa Bình.

Nhiều tàu, thuyền trên cảng Bích Hạ (TP Hòa Bình) được đầu tư cải tạo và đóng mới góp phần đảm bảo an toàn, phục vụ khách du lịch lòng hồ Hòa Bình.

(HBĐT) - Mỗi dịp đầu năm, hồ Hòa Bình là điểm du xuân lý tưởng cho du khách thập phương. Kéo theo đó, dịch vụ tàu, thuyền từng bước được đầu tư nâng cấp, đóng mới đáp ứng ngày càng tốt việc đưa đón du khách.

 

Tại Cảng Bích Hạ (TP Hòa Bình), trong những tháng đầu năm, mỗi ngày có đến hàng nghìn du khách tấp nập đi lễ đền Thác Bờ. Lượng tàu, thuyền tại cảng Bích Hạ chuyên đưa đón khách năm nay khoảng trên dưới 60 tàu, thuyền.

 

Riêng tại cảng Bích Hạ đã có 3 tổ hợp tác với những chiếc tàu chuyên dụng chở khách trên 40 chiếc. Ngoài ra có gần 20 chiếc tàu được thiết kế đặc biệt vừa chở khách, vừa chở hàng. Khi hết mùa lễ hội, những chiếc tàu này lại chuyển công năng sang chở hàng.

 

Anh Trần Văn Trường, một chủ tàu phấn khởi cho biết: Chiếc tàu tôi đóng hơn chục năm nay, chi phí trên 500 triệu đồng. Ngoài việc chở hàng hóa từ trên Sơn La về cảng Bích Hạ và ngược lại, ra Tết, để đảm bảo nguồn thu nhập, gia đình tôi lại dùng đưa đón khách từ cảng Bích Hạ đi du lịch hồ Hòa Bình.

 

Đối với các tổ hợp tác vận tải hành khách tại cảng Bích Hạ, trong nhiều năm qua, các đội tàu đã không ngừng đầu tư nâng cấp cả về số lượng, chất lượng nhằm đưa đón khách du lịch lòng hồ đảm bảo an toàn.

 

Theo anh Nguyễn Văn Cường, chủ tàu HB 0747, tổ xã Thái Thịnh, riêng tổ Thái Thịnh hiện có khoảng 25 chiếc tàu, thuyền chuyên đưa đón khách du lịch lòng hồ. Đối với cá nhân anh Cường, trước đây gia đình đã đầu tư một chiếc thuyền nhỏ chuyên chở khách du lịch lòng hồ. Nhưng vài năm trước, anh Cường đã mạnh dạn thế chấp ngân hàng vay 500 triệu đồng cùng với số vốn tích lũy để đầu tư sang tàu cỡ lớn. Hiện tàu của gia đình anh Cường được cấp đăng ký chở 72 khách. Lượng khách chở tăng lên cùng chất lượng tàu thuộc loại tốt, máy nhập ngoại nên mỗi chuyến đưa đón khách từ cảng Bích Hạ lên đến đền Thác Bờ và ngược lại có giá từ 2,5 - 4 triệu đồng, tùy từng thời điểm.

 

Cũng theo anh Cường, từ khi đưa tàu vào khai thác đến nay được 5 năm, gia đình anh đã trả được gần hết số nợ ngân hàng. Trong những năm tới, gia đình anh sẽ có nguồn thu nhập ổn định hơn.

 

Bên cạnh việc đưa đón khách du lịch, các chủ tàu thuyền cũng phục vụ thêm phần ăn uống. Mặc dù chỉ là phụ nhưng cũng góp phần cho các chủ tàu có thêm  thu nhập. Mỗi mâm cơm phục vụ hành khách đi du lịch có giá từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng, tùy từng mức độ đặt hàng của khách. Thức ăn đa số là những sản vật sẵn có trong khu vực lòng hồ như cá sông Đà, gà đồi, lợn bản địa và các loại rau rừng...

 

Anh Xa Thành Trung, một chủ tàu ở xóm Mới, xã Thung Nai (Cao Phong) cho biết thêm, mùa du lịch lòng hồ Hòa Bình năm nay có lượng khách tăng nhiều. Chính vì vậy, có chủ tàu vừa chở khách, vừa nhận đặt cơm phục vụ khách, tính ra, thu nhập vài trăm triệu đồng/mùa.

 

 Du lịch lòng hồ Hòa Bình, đi lễ đền Chúa thác Bờ và thăm các hang động nổi tiếng mỗi dịp xuân về được đông đảo du khách lựa chọn cho những chuyến du xuân. Cùng đó, chất lượng tàu, thuyền ngày càng được nâng lên, cung cách phục vụ có phần chuyên nghiệp hơn. Bởi vậy, đến với hồ Hòa Bình hôm nay không chỉ những ngày Tết mà ngay cả những ngày bình thường trong năm, du khách thực sự yên tâm thưởng ngoạn cảnh vật hùng vĩ trên lòng hồ mênh mang.

 

 

                                                                

                                                            Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục