Những pha dứt điểm thiếu may mắn đến khó tin của các ngôi sao trên hàng công khiến nhà đương kim vô địch châu Âu và La Liga Real Madrid phải khá vất vả mới giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết FIFA Club World Cup 2017 gặp đại diện của nước chủ nhà UAE Al-Jazira rạng sáng 14-12.


Sau hai chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 trước các đối thủ Auckland City và Urawa Reds, đội bóng chủ nhà Al-Jazira bước vào trận bán kết đầy khó khăn gặp đại diện tới từ châu Âu Real Madrid. Hiểu quá rõ về sức mạnh của đối thủ, HLV Ten Cate của Al-Jazira chủ động lựa chọn phương án phòng ngự số đông để hạn chế tối đa sức tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Dù vậy, lối chơi của các cầu thủ Al-Jazira không phải theo kiểu "tử thủ” mà vẫn có những tình huống phản công sắc nét và khiến hàng phòng ngự đội bóng áo trắng phải hoạt động khá vất vả.

Khoảng cách khá xa về trình độ giúp cho các ngôi sao tấn công bên phía Real Madrid dù phải đối mặt với hàng thủ đông người nhưng vẫn liên tiếp có được những pha phối hợp và dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, các cú sút của Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Isco rồi Luka Modric đều lần lượt bị thủ môn đội trưởng Ali Khseif bên phía Al-Jazira xuất sắc cản phá.


Hai ngôi sao Ronaldo và Bale lập công giúp Real Madrid có chiến thắng 2-1 trước Al-Jazira.

Thậm chí, nhà đương kim vô địch châu Âu đã hai lần đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng đều không được trọng tài công nhận. Hai tình huống khá tương đồng khi Benzema đều là người đánh đầu tung lưới Al-Jazira, nhưng trọng tài xác định Ronaldo đã phạm lỗi ở tình huống phút 23 và sau đó là lỗi việt vị của tiền đạo người Pháp ở phút 30. Chơi ép sân nhưng không ghi được bàn, Real Madrid phải nhận bàn thua ở phút 41 như một quy luật tất yếu. Romarinho kết thúc gọn gàng đường phản công nhanh với pha đặt lòng kỹ thuật, đánh bại Keylor Navas để mở tỷ số cho Al-Jazira. Đội chủ nhà bất ngờ dẫn trước 1-0 khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, tới lượt bàn thắng của Boussoufa bên phía Al-Jazira bị từ chối do lỗi việt vị. Mọi chuyện chỉ trở nên sáng sủa hơn cho Real Madrid khi người hùng Ali Khseif dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 51. Gần như ngay lập tức sau đó đội bóng áo trắng có được bàn gỡ. Modric chọc khe thông minh để Quả bóng Vàng 2017 Cristiano Ronaldo dứt điểm chéo góc cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 53.

Real Madrid sau đó tiếp tục chơi ép sân, Benzema thi đấu rất nỗ lực nhưng may mắn không mỉm cười với tiền đạo gốc Algeria sau hai pha dứt điểm trúng cột dọc liên tiếp. "Vận đen” của Benzema dường như lại đem tới may mắn cho Gareth Bale khi cầu thủ chạy cánh người xứ Wales ghi bàn ngay sau pha chạm bóng đầu tiên vào sân thay cho tiền đạo người Pháp ở phút 81.

Thời gian thi đấu còn lại không chứng kiến thêm bàn thắng nào nữa và tỷ số 2-1 nghiêng về Real Madrid được giữ nguyên cho tới hết trận. Chiến thắng nhọc nhằn giúp đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX giành vé vào chung kết để chạm trán với Gremio - đương kim vô địch Copa Libertadores 2017 vào ngày 17-12 tới.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục