Ngày 3-7, đội tuyển U19 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại bảng A AFF Cup 2018 gặp U19 Philippines. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có chiến thắng khá dễ dàng 5-0 để tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng.



Những sự thay đổi trong đội hình xuất phát đã mang lại hiệu quả tích cực cho U19 Việt Nam ở lượt trận thứ hai.

So với trận ra quân gặp U19 Thái-lan, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thay đổi tới tám vị trí trong đội hình ra sân chính thức, chỉ ba cầu thủ Văn Nam, Hồng Sơn và Thiện Đức là có trận đá chính thứ hai liên tiếp. Với mật độ thi đấu dày đặc (hai ngày/trận), việc xoay tua đội hình là hoàn toàn hợp lý; đồng thời cũng là dịp để các cầu thủ thi đấu cùng vị trí trong đội hình có cơ hội thể hiện và tăng cường tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, cũng chính bởi quá nhiều sự thay đổi trong đội hình chính đã khiến U19 Việt Nam nhập cuộc có phần chệch choạc. Dù vẫn duy trì được sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng nhưng U19 Việt Nam đã rất vất vả trước những đường phản công chớp nhoáng bên phía các cầu thủ Philippines. Thậm chí, U19 Philippines còn suýt mở được tỷ số khi được hưởng phạt đền ở phút 20, rất may là thủ thành Y Ê Li Ni Ê của U19 Việt Nam đã phán đoán tốt để cản phá thành công cú sút 11 m.

Sau nửa giờ thi đấu, cuối cùng đội bóng áo đỏ cùng có được điều mình cần với bàn thắng ở phút 30. Tiền đạo Lê Văn Nam mở tỷ số cho U19 Việt Nam với cú đánh đầu cận thành. Tâm lý được giải tỏa sau bàn thắng, đội tuyển Việt Nam tạo được thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương nhưng không thể có thêm bàn thắng nào trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, thế trận vượt trội tiếp tục nghiêng về phía U19 Việt Nam. Chỉ hai phút sau khi bóng lăn trở lại, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có bàn nhân đôi cách biệt. Người lập công lại là Văn Nam với pha dứt điểm chính xác sau đường chuyền của đồng đội Xuân Tú.

Có được khoảng cách khá an toàn nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam không giảm nhịp độ trận đấu mà tiếp tục gia tăng áp lực để tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 60, đội bóng áo đỏ có bàn thắng thứ 3 sau cú đệm bóng đơn giản của Minh Bình trong vòng cấm.

Để thủng lưới ba bàn thua khiến U19 Philippines bị vỡ trận. Thế trận một chiều giúp U19 Việt Nam dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa do công của Hồng Sơn và cầu thủ vào sân thay người Hữu Thắng lần lượt ở các phút 71 và 85. 5-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng lợi đậm đà trước U19 Philippines không chỉ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạm vươn lên ngôi đầu bảng A với bốn điểm, mà còn giúp U19 Việt Nam có được lợi thế rất lớn về chỉ số phụ trong trường hợp bằng điểm với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khi kết thúc lượt trận vòng bảng.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục