Trận chung kết đồng đội nam Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 Cúp PetroVietnam - Ðạm Cà Mau 2019 xứng đáng là một trận đấu đỉnh cao bởi sự căng thẳng kéo dài đến tận cuối cùng, chỉ phân định ngôi vô địch bởi hai điểm bằng cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục của Hà Nội T&T 1.

Sau ba giờ 50 phút thi đấu quyết liệt, đội Hà Nội T&T 1 giành thắng lợi sát sao 3-2 trước đội Hải Dương để bảo vệ thành công ngôi vô địch khi không còn tay vợt đương kim vô địch Nguyễn Anh Tú trong đội hình thi đấu. Ðối thủ Hải Dương được đánh giá cao hơn hẳn bởi họ có hai trong ba tuyển thủ quốc gia được tập trung lần gần đây nhất. Ở trận đầu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ðức Tuân (Hải Dương) đã chứng tỏ sức trẻ có thể lật đổ đàn anh sau khi thắng 3-1 trước Trần Tuấn Quỳnh dù bị dẫn trước. Tuyển thủ quốc gia Ðoàn Bá Tuấn Anh sau đó cũng thắng nhanh Nguyễn Trung Kiên 3-0 giúp đội Hải Dương vượt lên dẫn trước 2-0. Trận đấu thứ ba, Vũ Quang Hiền (Hải Dương) tỏ ra quá non trước Lê Ðình Ðức và thua nhanh 1-3. Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội T&T 1) quay lại đấu trận thứ hai của mình ở trận đấu thứ tư đã tạo ra bất ngờ đầu tiên khi "lội ngược dòng" đánh bại tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ðức Tuân với tỷ số 3-2 giúp đội bóng Thủ đô cân bằng tỷ số 2-2. Bất ngờ lớn nhất xảy ra ở trận đấu cuối cùng. Tay vợt kỳ cựu Trần Tuấn Quỳnh dù không còn phong độ đỉnh cao đã liên tục dẫn điểm trước đàn em Ðoàn Bá Tuấn Anh. Trận đấu thứ năm diễn ra giằng co từng điểm một, Trần Tuấn Quỳnh thua điểm trong các pha đôi công nhưng bằng kinh nghiệm già dặn đã vượt qua đàn em 11-9 ở séc thứ năm để thắng 3-2 qua đó giúp mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Hà Nội T&T 1 trước đội Hải Dương để lên ngôi vô địch. Ðây được xem là bất ngờ lớn tại giải năm nay nhưng diễn biến trên sân cho thấy đội Hà Nội T&T 1 đã lên ngôi vô địch xứng đáng. Với đội Hải Dương, đã bảy năm họ chưa thể giành lại ngôi vô địch. Kết quả năm nay là rất đáng tiếc cho Hải Dương vì họ đang có trong đội hình các tuyển thủ quốc gia trẻ trung, mạnh mẽ, kỹ thuật toàn diện nhưng có lẽ tâm lý thi đấu chưa được như mong đợi.

 

VĐV Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T 1) trong trận quyết định ở nội dung đồng đội nam. 

Ở trận chung kết đồng đội nữ kết thúc trước đó, đội TP Hồ Chí Minh 1 đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi giành thắng lợi 3-1 trước đội Hà Nội T&T. Lần đầu ở giải đấu năm nay Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh 1) đánh tiên phong bằng lối chơi bình tĩnh liên tục ép trái để thắng dễ dàng 3-0 trước Trần Mai Ngọc của Hà Nội T&T. Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh 1), Á quân đơn nữ giải năm 2018 sau đó thắng chật vật 3-2 trước Nguyễn Thị Phương Linh sau những pha đôi công tốc độ cao. Tay vợt số ba của đội TP Hồ Chí Minh 1 là Nguyễn Bạch Thanh Thư lại quá yếu, để thua 0-3 trước Phan Thị Thu Hương của Hà Nội T&T. Ở trận đấu thứ tư Nguyễn Khoa Diệu Khánh dù bị dẫn trước 9-11 ở séc 1 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để thắng liền 3 séc tiếp theo sau đó trước Phương Linh để thắng 3-1 chung cuộc giúp đội TP Hồ Chí Minh 1 bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội nữ. Ðội nữ Hà Nội T&T lần đầu giành Huy chương bạc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.

Hôm nay 23-5, các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

 

              TheoNhandan

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục