(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, phong trào luyện tập thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) phát triển rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, tăng tính đoàn kết và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.


Người dân thôn Mán, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) luyện tập môn bóng chuyền.

Dạo quanh nhà văn hóa thôn, xóm trên địa bàn xã Hưng Thi, chúng tôi cảm nhận được sự hào hứng của người dân khi tham gia luyện tập các môn thể thao bóng chuyền mềm, cầu lông... Từ già, trẻ, gái, trai, ai cũng nhiệt tình cổ vũ, hò reo tạo nên bầu không khí sôi nổi. Ông Lê Đức Quân, Bí thư chi bộ thôn Mán cho biết: "Chiều nào cũng vậy, cứ hết giờ làm việc là người dân trong thôn tập trung tại sân nhà văn hóa để luyện tập thể thao. Một phần vì đam mê, mặt khác để rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau những giờ làm việc. Hiện nay, bóng chuyền mềm là môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia vui chơi, luyện tập. Bản thân tôi cũng rất đam mê bộ môn này và thường xuyên hướng dẫn những người mới bắt đầu tập chơi”.

Bên cạnh bóng chuyền hơi, người dân trên địa bàn xã còn tham gia luyện tập các môn bóng đá, bóng chuyền cứng, cầu lông… Các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, ném còn, đánh đu… cũng thu hút đông người dân tham gia vui chơi, tập luyện. Trên địa bàn xã hiện có khoảng 16 sân bóng chuyền, 3 sân cầu lông. Tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể thao đạt trên 60%.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân có sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe, chính quyền xã thường xuyên kiểm tra, bố trí nguồn kinh phí để tu sửa, xây dựng sân chơi đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của nhân dân. Mua sắm trang thiết bị như lưới, bóng phục vụ luyện tập thi đấu. Hàng năm, xã tổ chức từ 2 - 3 giải đấu vào dịp khai hội đình Niếng diễn ra vào tháng giêng âm lịch, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc khánh 2/9… với các môn thể thao dân tộc, bóng chuyền hơi, bóng đá, thu hút đông đảo người dân tại các thôn, xóm tích cực luyện tập để tham gia thi đấu. Thông qua giải tuyển chọn các vận động có năng khiếu để bồi dưỡng, thành lập câu lạc bộ đại diện cho xã thi đấu giao lưu với các xã lân cận như Phú Thành và Lạc Hưng, Lạc Sỹ (Yên Thủy). Bên cạnh đó tạo nguồn vận động viên chất lượng cao để huyện lựa chọn tham gia thi đấu các giải của tỉnh và khu vực tổ chức.

Đồng chí Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Hưng Thi cho biết: "Nhằm thúc đẩy phát triển phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian tới, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân tăng cường rèn luyện sức khỏe, tham gia luyện tập TDTT. Xác định các bộ môn thể thao thế mạnh để tích cực rèn luyện đạt thành tích cao. Đồng thời, xã tiếp tục quan tâm, xây dựng sân chơi cho người dân; hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ luyện tập và thi đấu. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, tăng tính đoàn kết nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục