Kỳ tích đã không thể đến với tuyển bóng chuyền U23 nữ Việt Nam ở bán kết cúp châu Á khi đội chủ nhà thất thủ 1-3 trước ứng viên vô địch CHDCND Triều Tiên, đành trông chờ vào trận tranh HCĐ.

Cách đây gần một tháng, tuyển U23 Việt Nam đã bất ngờ đánh bại CLB 4.25, đội bóng số 1 của CHDCND Triều Tiên, với tỉ số 3-0, khởi đầu cho chuyến chinh phục thành công Cúp Bóng chuyền Hòa Bình châu Á 2019 được tổ chức tại Indonesia. Chiến thắng trước đội bóng cung cấp hầu hết cầu thủ cho đội tuyển CHDCND Triều Tiên lần ấy chính là động lực lớn lao để tuyển U23 Việt Nam mơ tái lập kỳ tích trước đội tuyển trẻ của quốc gia Đông Á này ở cuộc đối đầu tối 20-7 tại Hà Nội.

Cũng như khi chạm trán với U23 Kazakhstan trước đó một ngày, các nữ cầu thủ trẻ chủ nhà nhập cuộc khá hưng phấn và liên tục dẫn điểm trước U23 CHDCND Triều Tiên. Cách biệt điểm số được nâng dần và các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành phần thắng 25-18 ở ván đầu tiên. Chẳng ai nghĩ sau khởi đầu không thật sự suôn sẻ này, U23 CHDCND Triều Tiên đã vùng dậy hết sức mạnh mẽ và thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở trận bán kết đầu tiên của Giải Vô địch U23 châu Á.

 

Niềm vui không trọn vẹn với các nữ tuyển thủ U23 Việt Nam. Ảnh: AVC

Điều khiến giới chuyên môn hết sức nể phục U23 CHDCND Triều Tiên chính là khả năng phòng thủ cực tốt với những pha bắt bước một rất hiệu quả. Những quả đập sấm sét của Trần Thị Thanh Thúy từ phía đội chủ nhà không mấy khi khuất phục được các học trò của HLV Jang Kwang-chol. Ngược lại, không thể không kể đến "quái kiệt" hàng công là đội trưởng Son Hyang-mi, người từng ghi đến 37 điểm trong chiến thắng 3-1 trước U23 Thái Lan và tiếp tục là nỗi đe dọa đối với các cầu thủ làm dàn chắn của U23 Việt Nam trận này.

Cuộc rượt đuổi điểm số từng ván diễn ra hết sức hấp dẫn nhưng thất bại sau cùng luôn thuộc về các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Thanh Thúy và đồng đội thất bại cả 3 ván sau với điểm số lần lượt là 20-25, 24-26 và 21-25. Không thể làm hơn đối thủ trội hơn về mọi mặt, đặc biệt là tâm lý thi đấu, U23 Việt Nam đành nhường quyền đi tiếp vào chung kết cho đội bóng U23 CHDCND Triều Tiên, chờ gặp đội thua của cặp bán kết thứ nhì giữa Trung Quốc và Thái Lan ở trận tranh HCĐ của giải.

Chỉ tiêu góp mặt ở Top 8 đã hoàn thành, hy vọng của U23 Việt Nam ở thời điểm này có lẽ chính là tái lập thành tích 2 năm trước khi giành ngay HCĐ ở lần tham dự đầu tiên ở sân chơi trẻ của bóng chuyền châu Á. 

                          Theo NLD

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục