Đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách sơ bộ gồm 33 cầu thủ, chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, với đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Đáng chú ý là có rất nhiều gương mặt trẻ, đủ điều kiện dự SEA Games trong số 33 cầu thủ này.

Không khó để nhận ra rằng tuyến nào của đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho vòng loại World Cup cũng có cầu thủ trẻ, đủ tuổi dự SEA Games.

Ở vị trí người trấn giữ khung thành, ngoài các thủ môn kỳ cựu Kawin, Siwarak và Chatchai Bootprom, HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan còn gọi thêm thủ môn trẻ Nareechan vào đội tuyển trong đợt tập trung lần này.

Thủ thành năm nay 21 tuổi này có ưu thế về thể hình (cao 1m88), từng khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan, được đánh giá sẽ là một trong những gương mặt được kỳ vọng của bóng đá Thái Lan tại SEA Games vào cuối năm nay.

Đánh giá sức mạnh của đội tuyển Thái Lan trước trận gặp Việt Nam - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Danh sách sơ bộ của đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup có rất nhiều cầu thủ trong lứa tuổi dự SEA Games

Ở hàng hậu vệ, HLV Nishino ngoài việc tin tưởng nhóm các hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Theerathon Bunmathan, Tristan Do, Adisorn Promrak, hay Pansa Hemviboon, ông còn gọi vào đội tuyển 2 hậu vệ trẻ Shinnaphat Leeaoh và Saringkan Promsupa. 

Hàng tiền vệ là nơi vị HLV người Nhật Bản gọi nhiều cầu thủ nhất, cũng là nơi ông Nishino dành chỗ cho các gương mặt trẻ nhiều nhất. 

Supachok Sarachat, Anon Amornlerdsak, Ratthanakorn Maikami, Patcharapol Intanee và Ekanit Panya đều là những cầu thủ còn rất trẻ, thuộc thế hệ kế cận của bóng đá Thái Lan, chứ không hẳn thuộc về chiến dịch vòng loại World Cup sắp diễn ra.

Dù vậy, HLV Akira Nishino vẫn gọi họ vào đội tuyển, hòng giúp họ sớm được dìu dắt bởi các đàn anh, tích luỹ thêm kinh nghiệm và làm quen với lối chơi mà vị HLV người Nhật xây dựng cho đội bóng đất Chùa Vàng.

Ngoài những cái tên đấy, HLV Akira Nishino còn gọi vào đội tuyển tiền đạo Supachai Jaided, trong khi ông gây bất ngờ khi gạch tên rất nhiều tiền đạo kỳ cựu của bóng đá Thái Lan, vốn quen mặt trong thời gian gần đây.

Ngoài nhiệm vụ là đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, giành vé vào đến giai đoạn cuối cùng của vòng loại khu vực châu Á, HLV Nishino còn một nhiệm vụ khác là giúp đội tuyển U22 Thái Lan đoạt HCV SEA Games diễn ra vào cuối năm nay.

Bóng đá Thái Lan đang phải chịu sức ép rất lớn về việc phải thành công ở nhiều mặt trận khác nhau, sau khi bị chính các đội tuyển Việt Nam qua mặt trong hơn 1 năm qua.

Hiếm khi bóng đá Thái Lan chuẩn bị cho đội hình dự SEA Games ngay từ cấp độ đội tuyển quốc gia, ở các giải đấu lớn, nhưng riêng năm nay, riêng ở thời điểm hiện tại, họ buộc phải thay đổi, vì không muốn để cho Quang Hải và các đồng đội ở đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục qua mặt tại SEA Games lần thứ 30. 


Theo Dân Trí

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục