Tối qua (11-9), trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra trận đấu muộn giữa hai đội Hà Nội FC và Dược Nam Hà Nam Định (Nam Định).


 

Các đồng đội chia vui cùng Văn Quyết (số 10) sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: ĐỨC ANH

Với quyết tâm "cán đích” sớm khi giải đấu chỉ còn bốn vòng, các cầu thủ Hà Nội FC đã nhanh chóng triển khai thế trận tiến công và thi đấu với tốc độ cao ngay từ đầu, điều này đã gây khó khăn cho hàng phòng ngự của đội bóng thành Nam khi họ liên tục chống đỡ những pha lên bóng và buộc phải phạm lỗi để cản phá. Đó cũng là nguyên nhân khiến đội chủ nhà sớm có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút thứ năm do Pa-pê Ô-ma thực hiện trên chấm đá phạt 11 m sau khi Văn Quyết bị cầu thủ Nam Định kéo ngã trong khu vực cấm. Bị dẫn trước, các cầu thủ Nam Định đã cố gắng tổ chức lên bóng tiếp cận khung thành của đối phương và đã tạo được một số tình huống sóng gió cho Hà Nội FC, giúp thế trận giữa hai đội trở nên cân bằng hơn. Những nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp ở phút 22 bằng cú đánh đầu cận thành của Đi-ô-gô Pê-rây-ra sau pha phối hợp đá phạt góc. Nhưng đó là tất cả những gì mà đội bóng thành Nam có thể làm được ở trận đấu bởi chỉ sau đó năm phút, đội bóng của Thủ đô lại vươn lên dẫn trước bằng pha dứt điểm đầy kỹ thuật trong khu vực cấm của tiền đạo Văn Quyết. Chưa dừng ở đó, đội trưởng của Hà Nội FC tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai của mình ở phút thứ 36 sau pha khống chế bóng và tung cú sút chìm chân trái làm tung lưới thủ môn Xuân Việt, nâng tỷ số lên 3-1.

Sang hiệp hai, đội Hà Nội hoàn toàn làm chủ thế trận và gia tăng áp lực mạnh mẽ lên phần sân của Nam Định và chỉ 10 phút sau khi bóng lăn ở hiệp hai, đội chủ nhà đã nâng cách biệt lên 4-1 sau cú sút chìm quyết đoán của Pa-pa Kê-bê trong khu vực cấm. Sau bàn thắng thứ tư của Hà Nội FC, các cổ động viên quá khích của Nam Định đã có những hành vi phản thể thao khi liên tục đốt pháo sáng và ném xuống sân buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu. Thậm chí một quả pháo sáng của họ bắn sang khu vực các cổ động viên của đội chủ nhà đã khiến một nữ cổ động viên bị thương phải đi cấp cứu. Mặc dù, lực lượng an ninh của Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã tích cực can thiệp, song tình trạng đốt pháo sáng, chống lại lực lượng an ninh của cổ động viên Nam Định vẫn tiếp diễn đến hết trận đấu. Trong khi đó, dưới sân, đội bóng thành Nam thi đấu rệu rã đã phải nhận tiếp hai bàn thua nữa. Phút 68, trong một pha phản công nhanh, từ một đường kiến thiết nhả bóng của Quang Hải, Pa-pê Ô-ma đã hoàn tất cú đúp của anh trong trận đấu, nâng tỷ số lên 5-1. Chưa dừng lại, đến phút 83, tiền vệ Thành Lương đã ấn định chiến thắng 6-1 cho Hà Nội FC.

Với chiến thắng đậm đà, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng khi nới rộng khoảng cách lên năm điểm so với đội xếp thứ hai là TP Hồ Chí Minh đang có 41 điểm. Đội bóng thành Nam vẫn giậm chân ở vị trí thứ chín với 27 điểm.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục