Nhằm tạo điều kiện cho tuyển Việt Nam chuẩn bị cho lượt trận thứ hai gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, VPF tiếp tục dời lịch thi đấu V-League 2019.

Theo lịch ban đầu, vòng 25 Wake up 247 V-League diễn ra vào ngày 6/10. Sau đó 1 ngày, tuyển Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại Mỹ Đình, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Như vậy, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia.

Quỹ thời gian này là khá ít, đó là chưa kể các trụ cột của CLB Hà Nội phải hành quân tới CHDCND Triều Tiên để đụng độ với April 24 ở chung kết lượt đi liên khu vực ở AFC Cup vào ngày 2/10, trước khi về nước dự vòng 25 V-League. Để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ, CLB Hà Nội cũng vừa gửi công văn xin được dời lịch thi đấu vòng 25.

V-League tiếp tục được điều chỉnh

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết: "Hà Nội sau trận đấu ngày 2/10 thì họ thông báo phải ở lại Triều Tiên đến ngày 5/10 mới về lại Việt Nam được. Như thế, đội bóng Thủ đô chỉ có thời gian nghỉ ngơi 24 tiếng để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở vòng 25 diễn ra ngày 6/10".

Vì vậy, nhằm giúp tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 10/10, cũng như các cầu thủ Hà Nội không bị quá tải, VFF và VPF đã quyết định lùi lịch thi đấu ở V-League.

Theo đó, VPF dời vòng 25 V-League từ 6/10 sang ngày 19/10, còn vòng 26 (lịch cũ là 19/10) dời sang ngày 22-23/10. Việc dời lịch như vậy cũng đã tạo điều kiện tối đa để tuyển Việt Nam có đợt tập trung tốt nhất cho 2 cuộc đối đầu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022, gặp Malayisa (10/10), Indonesia (15/10).

Đây là lần thứ 2 liên tiếp V-League phải đổi lại lịch để tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Điều này cũng có nghĩa quỹ thời gian chuẩn bị cho SEA Games 30 sẽ bị co lại, không còn đủ 5 tuần như đề xuất của HLV Park Hang Seo trước đó.

 

VFF mở bán vé trận tuyển Việt Nam vs Malaysia

Vé trận Việt Nam vs Malaysia, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chính thức được mở bán vào lúc 10h00 ngày 19/9, qua kênh online ứng dụng VinID. Thời gian kết thúc bán vé là 17h00 ngày 23/9 hoặc ngay khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi người chỉ được mua 1 lần bằng Chứng minh Nhân dân/Thẻ căn cước công dân, với số lượng tối đa là 4 vé cùng mệnh giá. Thời gian trả vé từ ngày 27/9 đến hết ngày 7/10. 4 mức giá vé trận Việt Nam vs Malaysia là: 200-300-400-500 nghìn đồng.

Theo Vietnamnet.vn

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục