Ngay sau trận thắng UAE để vươn lên xếp nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự động viên của VFF và một số mạnh thường quân.

Chiến thắng trước UAE đã đưa đội tuyển Việt Nam vượt mặt Thái Lan (thua Malaysia) để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng sau 4 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây là trận thắng xứng đáng của thầy trò HLV Park Hang Seo, dù tấm thẻ đỏ của cầu thủ UAE vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng nóng hơn 2 tỷ đồng sau trận thắng UAE - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử trước UAE

Với chiến thắng rất quan trọng trước UAE, đội tuyển Việt Nam ngay lập tức nhận được một "cơn mưa tiền thưởng" từ VFF và các doanh nghiệp và nhà tài trợ.

Theo đó, VFF đã thưởng nóng 1 tỷ đồng. Một doanh nghiệp khác cũng thưởng 1 tỷ đồng. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng được nhận thưởng tới 400 triệu cho bàn thắng duy nhất ghi được trong trận đấu.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, số tiền thưởng của đội tuyển Việt Nam sẽ còn tăng hơn nữa khi có một số đơn vị hứa thưởng.

Không chỉ là vấn đề tiền thưởng, chiến thắng trước UAE có ý nghĩa về mặt điểm số và quan trọng là một cú hích về tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam trước khi bước vào cuộc đại chiến với Thái Lan diễn ra vào ngày 19/11 tới.

Nói về trận gặp Thái Lan, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi không quá bất ngờ việc Thái Lan thua Malaysia. Malaysia không phải yếu, hoàn toàn có thể thắng được. Việc Malaysia thắng không phải là biến số gì đặc biệt trong tính toán của chúng ta.

Việc Thái Lan thua mang lại lợi thế là chúng ta đứng đầu bảng. Tôi không cử trợ lý đi theo dõi trận đấu này. Nhưng chúng tôi sẽ lấy video để phân tích. Mà không chỉ trận này, trước đó chúng tôi cũng có nhiều. Chúng tôi phân tích nhiều”.

"Từ khi ở Hàn Quốc tôi đã theo dõi Nishino, từ khi ông ấy nắm các CLB và rồi lên cấp đội tuyển. Tôi cũng từng thi đấu cùng thời với ông ấy.

Thông tin về Thái Lan thì chúng tôi cũng chủ yếu nắm qua báo chí. Tôi biết HLV này có nhiều kinh nghiệm, lý luận cũng vững chắc. Tôi chỉ đoán rằng ông ấy sẽ mang lại nhiều thay đổi cho người Thái”, thầy Park chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng nóng hơn 2 tỷ đồng sau trận thắng UAE - 2


Theo Dân Trí

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục