Ngày 20-2, trên bảng xếp hạng (BXH) các đội tuyển bóng đá nam cập nhật tháng 1, đã không có nhiều thay đổi khi Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ 94 thế giới, hạng 14 châu Á và số 1 ở Đông – Nam Á.


Thứ hạng của Việt Nam cùng các đội tuyển khác có thể thay đổi sau những trận đấu diễn ra trong tháng tới.

Sở dĩ BXH cập nhật đầu tiên của năm 2020 không có nhiều biến động là vì rất ít trận đấu giao hữu được tổ chức trên phạm vi toàn cầu. Theo thống kê của FIFA, chỉ diễn ra 15 trận đấu trong tháng 1, trong đó đã bao gồm cả hai trận cuối năm 2019. Dự kiến trong thời gian tới, BXH cũng sẽ khó có nhiều xáo trộn cho tới khi các lượt trận vòng loại World Cup 2022 trở lại trong tháng 3.

Về phần đội tuyển Việt Nam, "Những ngôi sao vàng” sẽ có hai trận đấu được tính điểm trên BXH FIFA trong tháng tới, đó là trận giao hữu gặp đội tuyển Kyrgyzstan (hạng 96 thế giới) vào ngày 26-3; tiếp đó là chuyến làm khách quan trọng trên đất Malaysia trong khuôn khổ bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 31-3.

Trong khu vực Đông - Nam Á, thầy trò HLV Park vẫn là những người dẫn đầu (hạng 94 thế giới), ba vị trí xếp sau lần lượt là Thái Lan (hạng 113), Philippines (hạng 124) và Myanmar (hạng 136). Khoảng cách giữa các đội tuyển là khá xa nhau và khó có khả năng thay đổi nhanh chóng trong tương lai gần.

Còn xét trên bình diện châu lục, top năm đội tuyển mạnh nhất vẫn là Nhật Bản (hạng 28 thế giới), Iran (hạng 33), Hàn Quốc (hạng 40), Australia (hạng 42) và Qatar (hạng 55). Top 20 thế giới cũng vậy, Bỉ, Pháp và Brazil vẫn là những đội bóng mạnh nhất hành tinh thời điểm này.

Một vài xáo trộn nhỏ chỉ diễn ra trong top 50 thế giới, khi hai đội tuyển xứ Wales và Paraguay cùng tụt một bậc xuống hạng 23 và 41, còn đại diện châu Phi là Ghana tăng một bậc lên hạng 46. Đội tuyển có sự thăng tiến đáng kể nhất trên BXH cập nhật lần này là Palestine khi tăng tới ba bậc, vươn lên hạng 103 thế giới sau thành tích ấn tượng tại Bangabandhu Cup trong tháng 1, giải đấu mà họ đã xuất sắc vượt qua Estonia, Trinidad và Tobago, Mozambique và Kenya.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục