(HBĐT) - Cứ mỗi buổi chiều, nhà văn hóa các xóm tại xã Yên Bồng (Lạc Thủy) lại rộn ràng tiếng reo hò, cỗ vũ người dân tham gia luyện tập, thi đấu thể thao. Những môn thể thao được người dân nơi đây ưa thích là bóng chuyền mềm, cầu lông, khiêu vũ thể thao… Rèn luyện thể thao trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân.



Đội bóng chuyền mềm thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) duy trì luyện tập hàng ngày. 

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) nở rộ trên địa bàn, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện, giúp nâng cao về sức khỏe và tinh thần cho người dân. Khoảng 17h mỗi ngày, người dân lại tập hợp tại nhà văn hóa các xóm để tham gia luyện tập, thi đấu. Các môn thể thao đều mang tính tập thể, thu hút đông người tham gia, từ người già, phụ nữ đến trẻ em. Không khí vui vẻ, rôm rả của các buổi luyện tập dường như xua tan mệt mỏi, căng thẳng sau giờ làm việc.

Anh Bùi Thanh Sơn, đội trưởng đội bóng chuyền mềm thôn Đông Yên phấn khởi chia sẻ: "Câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi của xóm gồm 15 thành viên, thường xuyên luyện tập vào 17h hàng ngày. Giờ đã là thói quen không thể thiếu của mỗi thành viên. Từ khi tham gia CLB, sức khỏe của tôi ngày càng dẻo dai, đồng thời được giao lưu, trò chuyện với mọi người, gắn kết tình làng nghĩa xóm".

Hiện, trên địa bàn xã có 9 CLB bóng chuyền mềm, 9 CLB văn hóa, văn nghệ, 1 CLB khiêu vũ thể thao, 2 CLB cầu lông, 1 CLB bơi lội… thường xuyên luyện tập, giao lưu với nhau và với các xã khác thông qua các giải thi đấu giao hữu. Phong trào TDTT phát triển mạnh, lan tỏa trong toàn xã, được mọi người tích cực hưởng ứng. Bên cạnh đó, xã tổ chức thi đấu, lựa chọn đội hình tham gia các giải thể thao cấp huyện, đưa phong trào thể thao phát triển sôi nổi hơn. Nhiều năm qua, các CLB đều có những thành tích nổi bật tại các giải thể thao. Đoàn thể thao xã Yên Bồng được vinh danh, xếp thứ hạng cao toàn đoàn tại giải thể thao cấp huyện nhiều năm liền, trong đó, môn bơi lội đã cung cấp nhiều vận động viên chất lượng cao cho huyện đi thi đấu cấp tỉnh. Từ phong trào thể thao xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu như các vận động viên:Trần Trung Đức, Quách Thị Thanh, Quách Văn Huy... Điển hình là vận động viên Nguyễn Hồng Khánh, từng đoạt huy chương vàng môn đẩy gậy tại giải thể thao cấp huyện.

Đồng chí Đinh Trường Sơn, cán bộ phụ trách văn hóa, thể thao xã cho biết: "Thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, đem lại sự giao lưu, kết nối giữa mọi người. Đồng thời, nâng cao nhận thức về lợi ích trong việc chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, luyện tập thể thao đều đặn hàng ngày".

Sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào TDTT đã tạo kết nối, tăng tình đoàn kết trong cộng đồng. Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao trong quần chúng Nhân dân, đưa phong trào TDTT ở các xóm, cơ quan, trường học diễn ra ngày càng sôi nổi, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Hoàng Anh

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục