(HBĐT) - Ngày 17/10, Giải Vô địch xe đạp quốc gia lần thứ 34, năm 2020 tiếp tục với nội dung đua đồng hành nam - nữ quanh thành phố Hòa Bình. Xuất phát từ Quảng Trường Hòa Bình - đường Trần Hưng Đạo - Cầu đen quốc lộ 6- cầu 3 - trường chính trị tỉnh - đường Hòa Bình - qua hầm thủy điện - đường An Dương Vương - đường Trần Hưng Đạo về Quảng Trường Hòa Bình.


 Ban tổ chức trao giải đồng đội Nam cự ly 4km.

Buổi sáng, 53 vận động viên nam thi đấu cự ly 160km. Có 24 vận động viên không về đích. Ngay từ những phút đầu tiên, các vận động viên vươn lên bức phá đạt thành tích cao. Cán đích với thành tích 4 giờ 9 phút và 43 giây. Vận động viên Phan Hoàng Thái (đoàn Đồng Tháp) đạt giải nhất, chỉ chậm hơn chưa đến một giây, vận động viên Nguyễn Hoàng Giang (đoàn An Giang) đành phải nhận giải nhì, giải ba là Hà Kiều Tấn Đại (đoàn Bình Dương). Giải nhất đồng đội là đoàn An Giang, giải nhì đoàn Đồng Tháp và giải ba đoàn Đồng Nai.
 
Buổi chiều, các vận động viên nữ thi đấu cự ly 72km. Với kỹ, chiến thuật và sự phối hợp đồng đội điêu luyện, nhuần nhuyễn, các vận động viên đoàn Anh Giang chiếm ưu thế. Kết quả, giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai (đoàn An Giang), giải nhì Phan Thị Liễu (đoàn An Giang) và giải ba Phạm Thị Hồng Loan (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh). Giải nhất đồng đội thuộc về đoàn An Giang, giải nhì đoàn Đồng Tháp và giải ba đoàn Cần Thơ.

Chủ nhật ngày 18/10, các vận động viên thi đấu nội dung tính giờ đồng đội nam, nữ 4km, bộ đôi tốc độ nam, nữ. 

Kết quả: Nôi dung đồng đội nam: Giải nhất thuộc về đoàn Đồng Tháp; giải nhì đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và giải ba đoàn Đồng Nai. Nội dung đồng nội nữ 3km: giải nhất đoàn An Giang; giải nhì đoàn Bình Dương; giải ba đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung thi đấu 500 m bộ đôi tốc độ Nam: giải nhất Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Dương Hồ Vũ đoàn TP. HCM; giải nhì Tống Thanh Tuyền và Huỳnh Thanh Tùng đoàn Quân Đội; giải ba Mai Phú Quý và Nguyễn Văn Bình đoàn TP.HCM.

Nội dung 500m bộ đôi tốc độ Nữ: giải nhất Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi đoàn An Giang; giải nhì Bùi Thị Quỳnh và Điểu Thị Duyên đoàn Bình Dương; giải ba Phạm Hồng Loan và Phạm Thị Thuý Liên đoàn TP.HCM.

    
 Việt Lâm

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục