Thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, cua-rơ Nguyễn Thị Thật vừa trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Giải xe đạp vô địch châu Á 2023.


Nguyễn Thị Thật trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành tấm vé tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024.

 

Tại nội dung xuất phát đồng hàng 109km, ngoài cua rơ Nguyễn Thị Thật còn có sự góp mặt của các tay đua Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Trần Thị Thùy Trang. Các VĐV này đã thực hiện rất tốt việc hỗ trợ Nguyễn Thị Thật trước những đợt tấn công liên tiếp từ các đối thủ để luôn có mặt trong top đầu và cuối cùng là về nhất với thành tích 2 giờ 51 phút 41 giây (vượt qua các đối thủ về nhì và ba lần lượt là Sun Jiajun của Trung Quốc và kình địch ở khu vực Đông Nam Á Jutatip Maneephan người Thái Lan).

Đây là lần thứ 3 Nguyễn Thị Thật đăng quang ở sân chơi châu lục, sau các năm 2018, 2022.

Đăng quang ngôi vô địch Giải xe đạp vô địch châu Á 2023, Nguyễn Thị Thật trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024. Đồng thời, cô cũng sẽ là tay đua đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Việt Nam được tham dự một kỳ Olympic.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Vũ - Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam; phụ trách bộ môn xe đạp (Tổng cục TDTT): Giải đấu diễn ra ở Rayong, Thái Lan là một trong những cơ sở xác định suất dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024.

Theo thể thức do Liên đoàn Xe đạp quốc tế công bố vào tháng 4/2023, các VĐV giành Huy chương Vàng và Huy chương Bạc của giải vô địch châu Á sẽ giành suất đặc cách tham dự Olympic 2024. Chính vì vậy, việc Nguyễn Thị Thật giành ngôi vô địch châu Á, có thể khẳng định chắc chắn về việc giành vé tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 của Xe đạp Việt Nam.

Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 giành 90 suất chính thức cho nội dung đường trường nữ, trong đó chủ nhà Pháp mặc định được hai suất. 80 suất sẽ căn cứ vào bảng thứ bậc theo quốc gia của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế công bố vào ngày 17/10/2023.

Mỗi quốc gia từ thứ nhất đến thứ năm có tối đa bốn VĐV, từ thứ sáu đến 10 có tối đa ba VĐV. Mỗi quốc gia từ thứ 11 đến 20 có tối đa 2 VĐV, từ 21 đến 45 có tối đa 1 VĐV.

Tám suất còn lại được lựa chọn thông qua giải vô địch thế giới 2023, ba giải vô địch châu lục 2023 gồm châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Quốc gia có VĐV về nhất và nhì mỗi giải sẽ được cử tối đa một VĐV, nhưng những quốc gia này phải thuộc nhóm không đủ tiêu chuẩn thông qua bảng thứ tự quốc gia của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế.

Riêng giải châu lục, quốc gia còn không được nằm trong nhóm đạt chuẩn ở giải vô địch thế giới.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục