Những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng, huyện Kim Bôi chú trọng duy trì, phát triển các môn thể thao dân tộc. Việc phát triển các môn thể thao truyền thống thu hút nhiều người dân tham gia tập luyện, thi đấu không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần mà còn nhân rộng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn huyện.


Vận động viên thi đấu môn đẩy gậy tại giải Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch huyện Kim Bôi năm 2023.

Để duy trì, phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, xã Vĩnh Đồng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân thường xuyên tập luyện. Hàng năm xã tổ chức các giải thể thao dân tộc vào dịp lễ hội Mường Động, Tết Nguyên đán nhằm góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí Bùi Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đồng cho biết: Các môn thể thao, trò chơi dân gian là một phần không thể thiếu trong các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của người dân sau mỗi ngày làm việc, lao động vất vả, nhất là môn bắn nỏ, đẩy gậy thu hút nhiều lứa tuổi tham gia.

Nét nổi bật trong gìn giữ, phát triển các môn thể thao dân tộc tại huyện Kim Bôi là các xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò của cộng đồng dân cư, người có uy tín. Do đó, tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương đã linh hoạt, vận động nhân dân tự đóng góp xây dựng sân bãi phục vụ tập luyện, giao lưu thi đấu thường xuyên. Các giải đấu, hoạt động TDTT đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên, sân chơi bổ ích, nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc, tạo không khí vui tươi lành mạnh, nâng cao sức khỏe người dân, thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tham gia. Ông Bùi Văn Đoàn, xóm Lốc, xã Xuân Thủy chia sẻ: "Tuy tuổi đã cao nhưng năm nào tôi cũng tham gia giải bắn nỏ của xã và huyện. Tôi còn chế tạo ra những chiếc nỏ, truyền dạy cho con, cháu để môn bắn nỏ không bị mai một”.

Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế thể thao tại khu dân cư. Phong trào luyện tập, thi đấu các môn thể thao dân tộc phát triển còn là cơ sở để phát hiện, tuyển chọn nhiều vận động viên nòng cốt tham gia thi đấu các môn thể thao dân tộc ở cấp tỉnh. Tại Giải bắn nỏ - đẩy gậy - kéo co tỉnh năm 2023, huyện Kim Bôi giành giải nhất môn kéo co nam, nữ, giành 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng môn bắn nỏ, đẩy gậy. 

Đồng chí Bùi Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi cho biết: Để tạo nền tảng phát triển các môn thể thao dân tộc, huyện luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế thể thao cho cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 10 nhà văn hóa cấp xã; 152 nhà văn hóa thôn, xóm; 1 nhà thi đấu đa năng; 11 xã có sân thể thao đảm bảo diện tích theo quy định; có điểm vui chơi văn hóa, thể thao tại các khu dân cư. Qua đánh giá, hầu hết các công trình đều hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của Nhân dân. Ngoài ra, các xã, thị trấn đều có các đội, nhóm thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển.

Trong thời gian tới, huyện Kim Bôi tiếp tục khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân duy trì tập luyện thường xuyên các môn thể thao dân tộc. Tăng cường thực hiện chính sách khuyến khích thể thao dân tộc trên cơ sở phù hợp với điều kiện của từng địa phương; quan tâm phát triển lực lượng huấn luyện viên; mở rộng phát triển các môn thể thao dân tộc trong các trường học; tổ chức giải thi đấu thể thao dân tộc ở các cấp... Qua đó giúp nâng cao thể chất, sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần phong phú, lành mạnh cho người dân, góp phần bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn huyện.


Bùi Thoa
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Các tin khác


16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục