(HBĐT) - Chiều 29/8, tại Sở VH-TT&DL, Ban tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình” đã tổ chức hội nghị thống nhất về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình” (1932- 2017) trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng BTC kỷ niệm.


Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm; Quyết định số 340/QĐ-BTC ngày 24/8/2017 về việc thành lập tổ giúp viên Ban tổ chức kỷ niệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BTC, tổ giúp việc.

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình” (1932- 2017) nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa khảo cổ đặc sắc về một nền văn hóa thời đồ đá nổi tiếng thế giới trên quê hương Hòa Bình. Tôn vinh những đóng góp lớn lao của Nhà khảo cổ học người Pháp Medeleine Colani đã có công phát hiện và đặt tên cho nền văn hóa nổi tiếng này. Góp phần khơi dậy lòng tự hào của các dân tộc Hòa Bình nơi được coi là trung tâm của nền "Văn hóa Hòa Bình” cái nôi phát triển của loài người để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp tỉnh với chủ đề "Kỷ niệm 85 năm thế giới công nhận "Văn hóa Hòa Bình” (1932- 2017). Thời gian tổ chức dự kiến 1 ngày trong tháng 10/2017. Địa điểm tổ chức tại Cung Văn hóa tỉnh và Bảo tàng tỉnh. Nội dung chương trình gồm các hoạt động chính như: Khai trương, trưng bày triển lãm bảo tàng và thư viện chuyên đề về "Văn hóa Hòa Bình” trên đất Hòa Bình, trong đó có hoạt động khai mạc trưng bày; khai mạc bảo tàng; trưng bày sách chuyên đề "Văn hóa Hòa Bình”; trưng bày kết quả cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch tỉnh Hòa Bình” năm 2017. Hội thảo khoa học về chủ đề "Văn hóa Hòa Bình” và những đóng góp của Nhà khảo cổ học người Pháp Medeleine Colani- người phát hiện và đặt tên cho nền văn hóa nổi tiếng "Văn hóa Hòa Bình”. Chương trình nghề thuật chào mừng và giới thiệu trình diễn Mo Mường.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch, dự toán kinh phí và phân công Ban Tổ chức, tổ giúp việc Ban tổ chức; đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình” (1932- 2017).

                                                               PV


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục