(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào "Xây dựng gia đình văn hóa” (GĐVH) luôn được chính quyền xã Địch Giáo (Tân Lạc) quan tâm. Nhờ đó, phong trào được triển khai sâu rộng, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đã đạt được kết quả cao góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở xã với 97% dân số là người Mường.


Cán bộ văn hóa xã Địch Giáo (Tân Lạc) đến từng hộ vận động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Đồng chí Bùi Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Địch Giáo cho biết: Để phong trào xây dựng GĐVH đạt kết quả cao, cấp ủy, chính quyền xã Địch Giáo đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào. ở các xóm, Ban chỉ đạo phong trào hoạt động tích cực, đến từng hộ gia đình để vận động người dân ký cam kết xây dựng GĐVH. Sau khi triển khai các tiêu chí đánh giá để bình xét GĐVH, Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm. Ngoài ra, các xóm còn có những quy ước riêng để người dân nghiêm túc chấp hành đảm bảo xây dựng GĐVH, làng văn hóa. Sự nghiêm túc trong bình xét cùng với việc người dân tích cực hưởng ứng phong trào tại xã Địch Giáo đã đạt được kết quả cao với 656 hộ đạt GĐVH (đạt 73,7%). 11/14 làng được công nhận làng văn hóa; các cơ quan, trường học đều đạt văn hóa.

Phong trào xây dựng GĐVH có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả đối với từng gia đình tại xã Địch Giáo. Chúng tôi đến thăm gia đình anh Ngần Văn Siên, xóm Bậy là hộ 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu GĐVH. Anh Siên chia sẻ: Hưởng ứng phong trào xây dựng GĐVH, gia đình tôi luôn giáo dục các con chăm ngoan, học giỏi; đoàn kết với xóm làng. Gia đình tôi 4 thế hệ cùng chung sống hòa thuận, luôn ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Đối với các hoạt động thôn, xóm, gia đình tôi tham gia đầy đủ, đóng các khoản quỹ của xóm; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; nghiêm túc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng GĐVH.

Phong trào xây dựng GĐVH góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã Địch Giáo. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và từng bước nâng cao. Các gia đình chấp hành tốt các quy ước về xây dựng GĐVH. Nhiều hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 11,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 26 triệu đồng/năm.

Xây dựng GĐVH còn góp phần thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Tiêu chí gia đình, làng, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa phải không có người sinh con thứ 3. Quá trình vận động, tuyên truyền, kết hợp với những hình thức sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân, các thành viên câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3 của xã đã nâng cao nhận thức, từ đó chuyển đổi hành vi trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Từ đầu năm đến nay, Địch Giáo không có trường hợp sinh con thứ 3, không xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Xây dựng GĐVH góp phần không nhỏ đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Các GĐVH giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, không để người thân sa vào tệ nạn xã hội. Mỗi thành viên đều có ý thức chăm lo hạnh phúc gia đình. ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng bình đẳng cùng có trách nhiệm nuôi dạy con. Các gia đình trong cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau, hợp sức ngăn ngừa, phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

 

                                                                       Thu Thủy


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục