(HBĐT) - Phát huy thành tích đã đạt được của những năm trước, năm 2017, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) tại xã Hạ Bì (Kim Bôi) được triển khai sâu rộng, là nền tảng vững chắc để các gia đình vươn lên phát triển kinh tế. Toàn xã có 1.289/ 1.548 hộ được công nhận GĐVH (chiếm 82,6%), trong đó có 864 hộ đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liên tiếp; 4/6 KDC văn hóa.


BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hạ Bì (Kim Bôi) tuyên truyền người dân ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa naêm 2018.

 Phong trào xây dựng GĐVH tại Hạ Bì được người dân tích cực hưởng ứng. Xã có nhiều KDC nhiều năm liên tiếp được công nhận văn hóa như các xóm: Mớ Đồi, Mớ Khoắc, Nội Sung và phố Bưởi.

Phố Bưởi liên tục đạt danh hiệu KDC văn hóa từ năm 2010 đến nay với tỷ lệ hộ đạt danh hiệu GĐVH là 97,4%. Phong trào xây dựng GĐVH đã làm thay đổi cuộc sống của người dân phố Bưởi. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng /năm. Phố không có trường hợp sinh con thứ 3. 100% trẻ em được tiêm phòng đầy đủ. Phong trào VH -VN, TD-TT sôi nổi với 4 đội văn nghệ và 6 CLB; 6 đội bóng chuyền. Việc ma chay, cưới hỏi được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, không ăn uống linh đình, các thủ tục rườm rà. Trong phố có nhiều hộ nhiều năm liên tiếp được công nhận GĐVH như hộ các ông: Lê Thế Minh, Quách Đình Quý, Lê Văn Đoàn, Bùi Văn Xiêng, Bạch Duy An…

Để đạt được kết quả trên, BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Hạ Bì đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, tiêu chuẩn, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng GĐVH. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới hình thức đa dạng thông qua các buổi sinh hoạt xóm, hoạt động VH -VN, TD-TT. Ngoài ra, BCĐ phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến phong trào tới các hội viên, đoàn viên và nhân dân. Hội Phụ nữ với phong trào "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, "Gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Cựu chiến binh với phong trào "CCB gương mẫu”. Xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào tại các xóm.

Ngay từ đầu năm, BCĐ báo cáo kết quả thực hiện phong trào, những tồn tại, vướng mắc trong xây dựng GĐVH của từng xóm; đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng xóm. Công tác bình xét GĐVH diễn ra công khai, dân chủ, chất lượng; tránh bệnh thành tích trong bình xét, công nhận GĐVH. Ngoài ra, việc suy tôn các GĐVH tiêu biểu được triển khai tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nhân rộng điển hình. Các gia đình được suy tôn là những tấm gương sáng về gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình vượt khó đi lên…

Đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bì cho biết: Phong trào xây dựng GĐVH xã Hạ Bì đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, trở thành mục tiêu phấn đấu của tất cả các gia đình. Vào đầu năm, 100% hộ đăng ký đạt danh hiệu GĐVH. Các tiêu chuẩn xây dựng GĐVH có ý nghĩa thiết thực trong sự phát triển KT -XH của địa phương. Qua phong trào, các gia đình thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua sản xuất; tham gia phòng, chống, bài trừ các tệ nạn xã hội. Hàng xóm đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Thu Thủy

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục