(HBĐT) - Từ xa xưa, người Mường xem chiêng như vật báu, thậm chí chiêng được coi là có linh hồn, không chỉ sử dụng trong việc gia đình mà còn dùng nhiều trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng như lễ mừng cơm mới, đón Tết, hội hè, đám cưới, kể cả đi sắn bắn hoặc báo tin. Với người Mường Hòa Bình nói chung, người Mường Vang (Lạc Sơn) nói riêng, chiêng là nhạc khí dân tộc, âm thanh quan trọng nhất, linh thiêng nhất trong sinh hoạt văn hóa.


Hòa tấu chiêng Mường tại Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Lạc Sơn (năm 2016).ảnh: TL

Để bảo tồn và phát triển văn hóa chiêng Mường, cụ thể hóa đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, huyện Lạc Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đề cao vai trò của cộng đồng người dân trong bảo tồn văn hóa phi vật thể, văn hóa chiêng. Cùng với phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển tại địa bàn cơ sở, huyện đã tuyên truyền, thúc đẩy luyện tập, đưa các tiết mục chiêng vào các hội diễn theo hình thức sân khấu hóa. Chiêng cũng thường là tiết mục mở màn cho các chương trình thể thao, văn hóa, các lễ hội lớn của xã, của huyện.

Đáng chú ý, vào tháng 8/2017, huyện đã tổ chức được 1 lớp tập huấn, truyền dạy kỹ năng, nghệ thuật đánh chiêng Mường với sự tham gia của gần 150 học viên là nghệ nhân, cán bộ văn hóa của 29/29 xã, thị trấn. Theo đồng chí Bùi Thị Thủy, Trưởng phòng VH – TT huyện, Lạc Sơn là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức được lớp truyền dạy nghệ thuật đánh chiêng Mường. Qua nghiên cứu xác định 1 bộ chiêng Mường đầy đủ phải có 12 chiêng tương ứng với 12 tháng của năm. Có những nguyên tắc, quy tắc cơ bản, chẳng hạn để hình thành một phường bùa đi chúc Tết ngày xuân, đội phải có từ 1 – 2 người biết hát, chúc, chào (phát rác). Trước khi bước vào ngõ một gia đình để chúc Tết, việc đầu tiên là hát bài phát rác. Một đoàn có đầy đủ thành phần như trên gọi là phường bùa. Chiêng theo những phường xắc bùa mang may mắn đến tận cửa mỗi nhà, chúc phúc cho những đôi uyên ương trong ngày cưới. Chiêng cũng thành khẩn tiễn biệt những linh hồn từ xứ Mường người về xứ Mường ma. Thúc giục những bước chân đi trảy hội xuống đồng, gọi nhà nhà tới chia vui cơm mới, xua tan điềm dữ trong cuộc sống và mang về ước nguyện ấm no. Vì lẽ đó, chiêng Mường được coi là nhạc cụ thiêng liêng, được truyền thụ qua nhiều thế hệ, trở thành nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu.

Nghệ nhân Quách Thanh Vin ở xóm Cháy, xã Liên Vũ – người được xem là linh hồn của lớp tập huấn, truyền dạy cho biết, qua đây, lớp trẻ và người dân biết được kỹ thuật đánh các bài hòa tấu, các giai điệu chiêng (xắc bùa) truyền thống. Biết được với chiêng có những điều cấm kỵ như không để chiêng úp xuống sàn hoặc xuống đất, nếu có để tạm thì để ngửa, nếu cất lâu dài có thể treo hoặc để ngửa lên trên gác. Khi tiến hành các bài chiêng cũng có bài bản ở mọi không gian từ trần nhà sàn, dưới sân, ngoài bãi, nơi công cộng hoặc vừa đi vừa đánh. Đặc biệt khi đánh trên sân khấu, các thành viên trong phường bùa phải nghe bằng tai chứ không phải chỉ nhìn bằng mắt, đòi hỏi có sự nhạy cảm về âm thanh, linh hoạt khi thực hiện các giai điệu. Trong chương trình thực hành trên chiêng diễn ra theo trình tự các bài chiêng từ dễ đến khó. Đây là các bài chiêng phổ biến, thông dụng nhất vùng Mường Vang và một số điệu ở vùng khác do có sự giao thoa văn hóa mà các bài chiêng du nhập ngày càng phong phú. Tuần tự từ dễ đến khó là chiêng gọi, vong hai, vong ba, vong bốn, đùm đim, đốn dến ngắn, dốn dến dài, bông trắng, bông vàng…

Thống kê đến nay, toàn huyện có hơn 3.500 chiếc chiêng được lưu giữ trong nhân dân. Chiêng được sử dụng thường xuyên trong các dịp lễ tết, lễ hội, các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ ở khu dân cư. Vào dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, các nghệ nhân chiêng của huyện đã tham gia và biểu diễn hòa tấu. Từ đây, ý thức, phong trào học tập, lưu giữ các nhạc cụ truyền thống độc đáo được khơi dậy, từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn được nét đẹp giá trị nhân văn của chiêng Mường góp phần thiết thực xây dựng nền văn hóa các dân tộc tiên tiến, đậm đà bản sắc. Loại hình nghệ thuật đánh chiêng được bảo tồn và phát huy cũng giúp địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và phục vụ du khách đến thăm quan du lịch.

Bùi Minh

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục