(HBĐT) - Ngày 16/1, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển du lịch năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2017, BCĐ du lịch ban hành và chỉ đạo các ngành thành viên, các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh và đạt kết quả cao. Công tác quy hoạch và đầu tư du lịch được tham mưu kịp thời tập trung vào những nội dung trọng điểm. Tham mưu cho UBND tỉnh lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035; quy hoạch xây dựng chi tiết khu vực cảng Thung Nai để thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình. Chỉ đạo các huyện, thành phố hoàn thành xây dựng Đề án phát triển du lịch của địa phương. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được quan tâm. Việc đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được ưu tiên chú trọng. Năm 2017 UBND tỉnh đã phân bổ 23,48 tỷ đồng cho 5 dự án hạ tầng du lịch; tổ chức cấp giấy phép cho 7 dự án về du lịch với tổng số vốn đăng ký gần 1.400 tỷ đồng. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng… Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh đã đón gần 2,5 triệu lượt khách tham quan du lịch, đạt 110,5% kế hoạch, trong đó khách quốc tế là trên 260.000 lượt, khách nội địa là trên 2,2 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 675.000 tỷ đồng.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch vẫn còn một số hạn chế như: việc đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch; chưa có nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao để phục vụ khách du lịch; chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch chưa đáp ứng yêu cầu…

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại trong công tác phát triển du lịch năm 2017 và những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh năm 2018.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, phó chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng BCĐ du lịch tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả du lịch đạt được trong năm 2017. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong BCĐ và các địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đề án phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch. Tiếp tục chỉ đạo phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung phát triển 1 số dự án du lịch vui chơi giải trí chất lượng cao trên Khu du lịch hồ Hòa Bình, điểm du lịch Mai Châu.

 


Đỗ Hà


Các tin khác


Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện Cao Phong năm 2024

Ngày 11/4, UBND huyện Cao Phong tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh năm 2024. Tham gia liên hoan có 10 đoàn với trên 300 diễn viên là dân quân, thanh niên, học sinh các xã, thị trấn trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục