(HBĐT) - Để tăng cường hiệu lực công tác QLNN về tổ chức lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh đã có Công văn số 179 về việc tăng cường QLNN và công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác QLNN: Tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị của T.Ư, Chính phủ về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm TTATXH dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018…


Mỗi dịp Tết đến, xuân về, lễ hội chùa Tiên (xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy) thu hút đông đảo du khách thập phương tới chiêm bái.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, không để xảy ra các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn xin, đeo bám khách… Không cấp phép tổ chức những lễ hội có nội dung trái với thuần phong mỹ tục và truyền thống của dân tộc; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng – chống cháy nổ, đặc biệt là ANTT, an toàn tính mạng cho người dân và du khách khi tham gia hoạt động tại các lễ hội.

Chỉ đạo các BQL lễ hội, các điểm di tích, cơ sở thờ tự, thực hành tín ngưỡng ký cam kết hoạt động theo quy định; hướng dẫn cụ thể việc đặt hòm công đức, không để xảy ra tình trạng tiền công đức, tiền "gọt dầu” thiếu mỹ quan, gây phản cảm… Chỉ đạo các cơ sở dịch vụ văn hóa, dịch vụ lưu trú du lịch, BQL lễ hội thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết cho khách du lịch, người dân trong dịp Tết và mùa lễ hội.

Quán triệt cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công tham gia lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ). Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp Tết Nguyên đán; phát hiện, xử lý kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những trường hợp vi phạm.

2. Công tác tuyên truyền: Các cơ quan Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý lễ hội; giới thiệu giá trị di sản văn hóa các dân tộc, các di tích, danh lam thắng cảnh và lễ hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng Xuân; các điểm tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn các địa phương trong toàn tỉnh.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT "Mừng Đảng – mừng Xuân”, chương trình dạ hội, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, nhất là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo ANTT, an toàn các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất.


P.V

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục