(HBĐT) - Hòa trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, huyện Đà Bắc đã tổ chức thành công hội thi giọng hát hay lần thứ III, năm 2018. Các thí sinh đã thể hiện nhiều tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước… để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả.


Tại hội thi giọng hát hay huyện Đà Bắc lần thứ III năm 2018, nhiều thí sinh tham gia có chất giọng hay, khả năng thanh nhạc tốt.

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Giám đốc Trung tâm VH -TT huyện Đà Bắc cho biết: Hội thi đã thu hút 34 thí sinh ở nhiều độ tuổi tham gia, trong đó có nhiều thí sinh đến từ các xã vùng cao, vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện như Đồng Ruộng, Đồng Nghê, Suối Nánh, Tiền Phong… So với 2 mùa thi trước, các thí sinh năm nay được đánh giá đồng đều, có sự đầu tư lựa chọn bài hát, trang phục và có giọng hát tốt, phong thái biểu diễn tự tin hơn. Đặc biệt, nhiều thí sinh trẻ có chất giọng đẹp, khả năng thanh nhạc tốt như: Xa Việt Hùng (phòng GD &ĐT), Hoàng Dung (thị trấn Đà Bắc), Đinh Tiến Mạnh (phòng GD &ĐT), Xa Văn Tám (xã Hào Lý), Lò Văn Thìn (xã Tân Pheo), Tú Uyên (thị trấn Đà Bắc), Vì Văn Tịnh (xã Đồng Chum), Lường Văn Thiệu (xã Đồng Ruộng)…
 
Anh Đinh Tiến Mạnh (phòng GD &ĐT) đoạt giải nhì giọng hát hay huyện Đà Bắc lần thứ III chia sẻ: Với sở thích ca hát từ nhỏ, lớn lên tôi cũng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật quần chúng tại địa phương. Tham gia cuộc thi này, tôi và các thí sinh thể hiện những bài hát hay nhất để chinh phục ban giám khảo và hơn cả là cống hiến cho khán giả được thưởng thức buổi biểu diễn văn nghệ trọn vẹn. Với chúng tôi, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu ca hát mà còn phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người dân địa phương.
 
Để tổ chức tốt phong trào văn nghệ quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân trên địa bàn, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đà Bắc luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Ngoài các hội thi, hội diễn văn nghệ do huyện tổ chức, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, ngày hội đại đoàn kết dân tộc... Hoạt động văn nghệ được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo sân chơi văn nghệ lành mạnh về thẩm mỹ, phong cách, đạo đức, lối sống đến người dân, nhất là giới trẻ.
 
Theo đồng chí Đỗ Viết Cường, Giám đốc Trung tâm VH -TT huyện cho biết thêm: Phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện ngày càng phát triển sôi nổi. 100% xã, thị trấn và thôn, xóm có đội văn nghệ. Từ phong trào cơ sở đã có nhiều nhân tố có chất giọng đẹp được phát hiện, bồi dưỡng làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ của địa phương. Ngay sau hội thi Giọng hát hay huyện Đà Bắc kết thúc, chúng tôi đã chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện xây dựng nội dung, kịch bản và có kế hoạch tập luyện, lựa chọn tiết mục tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện năm 2018 vào tháng 7 tới để tuyển chọn tiết mục xuất sắc nhất tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh được tổ chức vào cuối năm nay.
 
Việc tổ chức hội thi giọng hát hay đã tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu ca hát, giúp họ phát huy được khả năng, năng khiếu ca hát. Từ đó, phát hiện ra những giọng ca xuất sắc, có năng khiếu về thanh nhạc, giúp họ nâng cao kỹ năng và trở thành nòng cốt đưa phong trào văn nghệ quần chúng của địa phương ngày càng phát triển. 

                                                                    Hồng Ngọc

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục